pnvnonline@phunuvietnam.vn

Bỏ tuyển sinh đầu cấp theo địa giới hành chính từ năm học 2026-2027
Dự kiến trong năm học 2026-2027 sẽ thực hiện nguyên tắc tuyển sinh các cấp theo nguyên tắc ưu tiên trường gần nhà, không theo địa giới hành chính.

Tuyển sinh đầu cấp: Sắp xếp địa giới hành chính, tuyển sinh vẫn ổn định
Nhiều phụ huynh băn khoăn việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính mới chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 sẽ ảnh hưởng như thế nào tới công tác tuyển sinh năm học mới, khi đây cũng là thời điểm triển khai tuyển sinh các cấp học.

Hơn 40 năm chờ được gỡ mác "sống nhờ đất khách"
48 hộ dân với gần 200 nhân khẩu của tỉnh Phú Thọ, trên giấy tờ được xác định là công dân của huyện Thanh Thủy nhưng hiện tại, họ lại đang sinh sống trên diện tích đất thuộc địa giới hành chính của huyện Thanh Sơn. Cảnh “hộ khẩu một nơi, người một nẻo” tồn tại hàng chục năm nay chưa được tháo gỡ khiến những quyền lợi sát sườn của người dân bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp đang được triển khai, người dân kỳ vọng đây là dịp để họ có thể thoát khỏi cái mác “sống nhờ trên đất khách”.

Tổ chức Hội: Tinh gọn bộ máy nhưng không "mỏng" phong trào
Khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, không ít người từng lo ngại công tác Hội và phong trào phụ nữ sẽ bị “mỏng” đi. Nhưng thực tế cho thấy, nếu tổ chức Hội sẵn sàng đổi mới, thích ứng thì tinh gọn chính là cơ hội để Hội chuyển mình mạnh mẽ hơn, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động phụ nữ bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Sáp nhập tỉnh, thành: Thí sinh vẫn được đảm bảo điểm ưu tiên khu vực năm 2025
Dù sáp nhập nhưng các chế độ chính sách, phương án ưu tiên theo đối tượng, khu vực cho thí sinh sẽ vẫn được giữ nguyên trong mùa tuyển sinh năm 2025 nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Quy hoạch).

Khi nào hàng trăm công dân Thủ đô hết cảnh "vô thừa nhận"?
Gần 400 người dân xóm 4 trên giấy tờ được xác định thường trú tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì (Hà Nội) nhưng hiện tại lại sinh sống trên diện tích đất thuộc địa giới hành chính của thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Cảnh sống “tầm gửi” nhiều năm nay khiến nhiều quyền lợi của người dân không được đảm bảo.

Bộ Y tế sẽ quy định hàng rào kỹ thuật để đảm bảo tuyến trên không bị quá tải
Chiều 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật, 1 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật này sẽ có hiệu lực từ 1/7/2025.

Những trăn trở sau sáp nhập địa giới hành chính ở Thanh Hóa - Bài cuối: Chưa giải xong "bài toán" dôi dư cán bộ
Gần 5 năm sau sáp nhập, nhiều cán bộ dôi dư ở Thanh Hóa vẫn chưa được bố trí công việc phù hợp. Có xã hiện có 26 công chức, đang dư thừa 5 cán bộ mà chưa biết bố trí về đâu.

Những trăn trở sau sáp nhập địa giới hành chính ở Thanh Hóa
Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, “bài toán” xử lý số công sở và cán bộ dôi dư sau sáp nhập đến nay vẫn chưa được giải quyết.