Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/03/2026 - 21:25 (GMT+7)

Bỏ phân tuyến tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh "mất phương hướng" khi chọn trường cho con

Tuấn Khang
Bỏ phân tuyến tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh "mất phương hướng" khi chọn trường cho con

Việc Hà Nội bỏ phân tuyến khi tuyển sinh vào lớp 10 mang lại nhiều sự lựa chọn trường hơn cho thí sinh. Ảnh minh họa

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và học sinh. Việc bỏ phân tuyến theo khu vực cư trú, vốn tồn tại nhiều năm qua, được xem là bước chuyển lớn, mở ra thêm cơ hội lựa chọn nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức.

Lựa chọn linh hoạt hơn

Nếu như trước đây, phụ huynh muốn con theo học tại một trường ngoài khu vực hộ khẩu thường phải làm đơn xin chuyển đổi khu vực với nhiều thủ tục phức tạp thì nay những rào cản này đã được gỡ bỏ. Thay vào đó, học sinh có thể đăng ký trực tiếp các nguyện vọng vào trường mong muốn mà không cần phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Chị Bùi Thị Trang (phường Xuân Phương, Hà Nội) cho biết, sau khi Hà Nội bỏ phân tuyến, việc chuẩn bị hồ sơ cho con gái năm nay thi vào lớp 10 của gia đình chị đơn giản hơn rất nhiều khi không còn phải lo làm đơn chuyển đổi khu vực. Bên cạnh đó, con gái chị cũng không còn bị bó hẹp trong các trường gần nhà mà có thể cân nhắc thêm những lựa chọn chất lượng ở khu vực trung tâm.

Có thể đăng ký nguyện vọng vào bất cứ trường nào cũng là điều mà em Nguyễn Phương Chi (con gái của chị Trang) cảm thấy hứng thú. Phương Chi cho biết, do gia đình đang sinh sống ở khu vực phường Xuân Phương nên em đã định hướng ban đầu chọn những trường gần nhà dù rất muốn thử sức tại các trường chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

"Năm nay, dự định của em là thi vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (một trường top trong khu vực), còn nguyện vọng 2 sẽ là Trường THPT Xuân Phương. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội có chủ trương bỏ phân tuyến tuyển sinh, em đang có dự định sẽ chuyển nguyện vọng 1 sang Trường THPT Yên Hòa", Phương Chi chia sẻ.

Bỏ phân tuyến tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh "mất phương hướng" khi chọn trường cho con- Ảnh 1.

Việc bỏ phân tuyến khi tuyển sinh vào lớp 10 cũng khiến mức độ cạnh tranh tăng lên. Ảnh minh họa

Gia tăng áp lực

Trong nhiều năm, Hà Nội chia 30 quận, huyện thành 12 khu vực tuyển sinh. Khi đăng ký nhiều nguyện vọng, học sinh buộc phải chọn trường trong cùng khu vực cư trú. Quy định này nhằm đảm bảo phân bổ học sinh hợp lý nhưng cũng vô tình tạo ra rào cản cho những em có nguyện vọng học xa nhà.

Năm nay, cùng với việc bỏ phân tuyến, mức điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng cũng được điều chỉnh giảm còn 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3. Điều này giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh nhưng cũng khiến việc lựa chọn trở nên "cân não" hơn.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, phụ huynh có con đang học lớp 9 tại phường Tây Tựu, chia sẻ rằng việc Hà Nội bỏ phân tuyến tuyển sinh lớp 10 ban đầu khiến gia đình chị rất vui mừng. Tuy nhiên, mấy ngày trở lại đây, sau khi xem xét lại, quyết định trên bỗng khiến gia đình chị "mất phương hướng" trong việc lựa chọn trường cho con.

Trước đây, vợ chồng chị chỉ cần tập trung cho con thi vào một trường công lập gần nhà, vừa phù hợp sức học, vừa thuận tiện đi lại. Nhưng nay, khi không còn ranh giới khu vực, chị và con trai lại đứng trước quá nhiều lựa chọn, từ những trường top đầu ở khu vực trung tâm đến các trường xa hơn nhưng ít cạnh tranh hơn. Điều đó khiến chị lo lắng không biết nên đặt nguyện vọng như thế nào để vừa "an toàn" vừa không bỏ lỡ cơ hội tốt cho con.

Chị Hạnh thở dài: "Con mình học lực khá, không quá nổi bật nên nếu đăng ký vào trường top thì sợ rớt nhưng nếu chọn trường "vừa sức" thì lại tiếc vì có thể mất cơ hội. Không chỉ vậy, tôi còn băn khoăn về việc nếu con trúng tuyển vào trường xa nhà, việc đi lại mỗi ngày sẽ rất vất vả, chưa kể các chi phí phát sinh. Ngoài ra, gia đình tôi cũng không có điều kiện cho con học thêm quá nhiều như một số bạn khác nên càng lo khi cuộc cạnh tranh được mở rộng trên toàn thành phố. Trước đây lo một thì giờ lo mười".

Theo cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên Trường THCS Đỗ Ngọc Du (Hà Nội), dù chính sách mới có thể tạo ra sự công bằng hơn về cơ hội, nhưng ở thời điểm này, với nhiều phụ huynh, đó vẫn là một bài toán khó chưa có lời giải rõ ràng.

"Học sinh tỏ ra rất hào hứng, song cũng không tránh khỏi lo lắng. Nếu các em không đánh giá đúng năng lực mà đổ dồn vào các trường top thì tỷ lệ cạnh tranh sẽ rất cao. Ngoài ra, có em chọn trường quá xa nhà, việc đi lại sẽ rất vất vả nếu trúng tuyển", cô Vân chia sẻ.

Có thể thấy, việc bỏ phân tuyến tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội đã mở ra cánh cửa rộng hơn cho học sinh, tạo điều kiện tiếp cận đa dạng môi trường học tập. Tuy nhiên, "cánh cửa" ấy cũng đi kèm với áp lực cạnh tranh và yêu cầu lựa chọn thông minh hơn. Trong bối cảnh đó, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá đúng năng lực và định hướng rõ ràng sẽ là "chìa khóa" giúp học sinh vững vàng bước qua kỳ thi quan trọng này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận