Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" tiếp sức cho trẻ em vùng cao Mường Khương
Trẻ em tham gia "Phiên chợ 0 đồng"
Ngày 19/6, Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn diễn ra tại thôn Cốc Ngù, xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Qua đó, tạo nguồn động viên, khích lệ để trẻ em khó khăn ở xã biên giới tiếp tục nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Tiếp thêm động lực cho thế hệ tương lai
Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" và tặng quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) phối hợp Sở Y tế tỉnh Lào Cai, UBND xã Mường Khương cùng Đồn Biên phòng Nậm Chảy và các đơn vị liên quan thực hiện.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định trẻ em luôn là đối tượng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách chăm lo thiết thực. "Việc tổ chức chương trình mang ý nghĩa nhân văn như "Phiên chợ 0 đồng" nhân Tháng hành động vì trẻ em không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống".

PGS.TS. BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại Chương trình
Tại chương trình, 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Khương trực tiếp tham gia Phiên chợ được tặng quà thông qua hình thức phát phiếu mua hàng (trị giá 2 triệu đồng).
Các em được lựa chọn mua hàng tại 16 gian hàng gồm các nhóm sản phẩm về Y tế: Thuốc bổ, thuốc nhỏ mắt...; Giáo dục: sách, đồ dùng học tập...; Dinh dưỡng: Sữa, mì gói, phô mai, bánh kẹo, nước trái cây và các thực phẩm khác. Đồ dùng sinh hoạt: quần áo, dầu gội, kem đánh răng…; Văn hóa - vui chơi giải trí: Đồ chơi, búp bê, ô tô...
Thứ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ kỳ vọng những món quà này sẽ là nguồn động viên để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Đồng quan điểm, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện ngay tại xã vùng cao, biên giới Mường Khương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Y tế và cộng đồng đối với trẻ em vùng khó khăn.
Về tình hình tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Lào Cai hiện có hơn 470 nghìn trẻ em, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh luôn ưu tiên công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua các cơ chế chính sách đặc thù và đầu tư hạ tầng toàn diện.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại Chương trình
Những năm qua, theo bà Vũ Thị Hiền Hạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều chính sách, chương trình thiết thực nhằm bảo đảm quyền trẻ em. Bên cạnh đó, các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh được duy trì hiệu quả; các Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều mô hình thiết thực được duy trì và nhân rộng như Hội đồng trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ em, Trường học hạnh phúc, Ngôi nhà an toàn - Cộng đồng an toàn cho trẻ em, mô hình "Con nuôi Bộ đội Biên phòng"...
Hiên nay, tỉnh Lào Cai đang triển khai xây dựng 8 trường học khu vực biên giới nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao, vùng biên giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống, rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng và toàn xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được tiếp cận các điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tặng quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Toàn tỉnh Lào Cai hiện có trên 470 nghìn trẻ em, chiếm gần 28% dân số (trong đó có trên 9.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 70.000 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo cần được quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ).
Nguồn lực thiết thực từ cộng đồng
Tại chương trình, các đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm đã trao tặng 100 chiếc xe đạp, hàng trăm suất học bổng cùng nguồn kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng để xã Mường Khương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cho trẻ em. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao điều kiện học tập cho các em nhỏ nơi biên giới.
Điểm nhấn thu hút sự phấn khởi của người dân chính là mô hình "Phiên chợ 0 đồng". Tại đây, các doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Traphaco, Nestlé Việt Nam… đã mang đến nhiều nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập thiết yếu.
Thay vì nhận quà thụ động, các em nhỏ và gia đình được Ban Tổ chức cấp phiếu mua hàng để chủ động lựa chọn những mặt hàng phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của mình. Sự thành công của chương trình không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở giá trị tinh thần, giúp thắt chặt tình đoàn kết giữa chính quyền, quân đội và nhân dân vùng biên giới Lào Cai.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao trao biển tượng trưng số tiền gần 2,4 tỷ đồng quà tặng thông qua Phiên chợ cho lãnh đạo xã Mường Khương. Các đại biểu lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lào Cai chứng kiến



Trẻ em khó khăn xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) hồ hơi tham gia Phiên chợ 0 đồng
Tại Phiên chợ, Ban tổ chức trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn xã Mường Khương gồm: 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng; trao 50 xe đạp, mỗi xe trị giá 1.750.000 đồng; hỗ trợ 01 điểm vui chơi trị giá 80 triệu đồng; hỗ trợ cải tạo thư viện và trang bị thêm giá sách, đầu sách cho 01 thư viện và 06 điểm trường; hỗ trợ xây dựng 4 công trình nước sạch (50 triệu đồng/công trình).
Tổng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động từ các nhà tài trợ để hỗ trợ trẻ em tại Phiên chợ là gần 2,4 tỷ đồng, với sự đóng góp của 20 đơn vị.