Trả lời báo giới về vấn đề tiêm vaccine ngừa Covid-19, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 28/4, đã có gần 1,2 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, đại diện Bộ Y tế cho biết, nếu hoàn thiện tất cả các thủ tục nhanh nhất thì có thể đưa lô vaccine Moderna đầu tiên cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi về đến Việt Nam dự kiến 10/5 này.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng Covid-19 để Bộ Y tế tiến hành cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/4/2022.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố 3 bị can từng là các cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị bắt tạm giam.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu khẩn trương triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ và của Bộ Y tế về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em giai đoạn 2021-2025.
Bộ Y tế đã bổ nhiệm ông Vũ Văn Hồng, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kinh tế của BV Bạch Mai.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với: ông Cao Minh Quang nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.
Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi và báo cáo Chính phủ. Khi được Chính phủ cho phép, Bộ Y tế sẽ làm việc với nhà cung ứng để có đủ vaccine tiêm cho trẻ.
Nghị định số 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là bãi bỏ 16/30 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế...
Đến nay, số lượng ca mắc tại Việt Nam đã lên tới gần 1,7 triệu người, trong đó có gần 32.000 ca tử vong, chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.