Sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ của các bệnh tim mạch, thận mạn ngay từ cơ sở
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi người dân đến khám sàng lọc bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa
Chương trình "Yêu lấy mình - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" vừa được tổ chức tại An Châu, tỉnh Nghệ An nhằm thúc đẩy các hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ của các bệnh tim mạch, thận mạn, rối loạn chuyển hóa - nhóm bệnh chiếm tỷ lệ tử vong hàng đầu hiện nay.
Mới đây, tại xã An Châu, Nghệ An, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Sở Y tế Nghệ An và các bệnh viện, tổ chức đồng hành đã triển khai Chương trình y tế cộng đồng "Yêu lấy mình - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn: Sàng lọc bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa".
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sở Y tế Nghệ An, các bệnh viện Trung ương, bệnh viện tỉnh cùng đội ngũ bác sĩ, dược sĩ và tình nguyện viên đã góp phần tạo nên một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Theo Thứ trưởng, những chương trình khám sàng lọc như thế này không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho người dân mà còn phù hợp với chiến lược phát triển của ngành Y tế trong giai đoạn mới: xây dựng hệ thống y tế hiện đại – công bằng – hiệu quả, dựa trên nền tảng y tế cơ sở, y tế dự phòng và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số.
Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức Hội, Đoàn, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để mở rộng các chương trình tương tự đến nhiều vùng miền hơn nữa; đặc biệt chú trọng sàng lọc, quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng – nhóm bệnh đang ngày càng gia tăng nhưng có thể kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện sớm. Đồng thời, ngành Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý bệnh mạn tính, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục, thông minh và bền vững.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế
"Với sự đồng lòng của hệ thống chính trị và sự tin tưởng của nhân dân, chúng ta sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị", Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu.
Cũng tại chương trình, Thứ trưởng đề nghị Sở Y tế Nghệ An và các bệnh viện trong tỉnh nghiên cứu khả năng triển khai mô hình "Yêu lấy mình - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" như một công cụ hỗ trợ cho hệ thống quản lý bệnh không lây nhiễm của địa phương, đồng thời tích hợp với định hướng chuyển đổi số ngành Y tế. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm.
Chương trình được tổ chức tại An Châu nhằm thúc đẩy các hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ của các bệnh tim mạch, thận mạn, rối loạn chuyển hóa - nhóm bệnh chiếm tỷ lệ tử vong hàng đầu hiện nay. Ngoài khám bệnh, đội ngũ bác sĩ còn tư vấn thay đổi lối sống, hướng dẫn xây dựng chế độ dinh dưỡng - vận động phù hợp, đồng thời thu thập dữ liệu để xây dựng bản đồ nguy cơ bệnh không lây nhiễm của cộng đồng.
Hoạt động là một trong những bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW (2017) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 72-NQ/TW (2025) của Bộ Chính trị; và định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc "phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam kiểm tra công tác khám, chữa bệnh
Bà Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An – bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ và các tổ chức đồng hành đã dành cho nhân dân xã An Châu. Bà khẳng định ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và năng lực y tế cơ sở, nhằm phục vụ người dân tốt hơn.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 40 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn; 40 phần quà cho các học sinh nghèo vượt khó; và 20 phần quà động viên các cán bộ y tế bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hoạt động an sinh xã hội này góp phần chia sẻ khó khăn với người dân và đội ngũ y tế tại địa bàn miền núi còn nhiều gian khó.
Song song với đó, gần 1.000 người dân xã An Châu đã được các bác sĩ khám bệnh, sàng lọc nguy cơ tim mạch, bệnh thận mạn và rối loạn chuyển hóa. Người dân được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, điều chỉnh chế độ sinh hoạt và được tư vấn tiếp tục thăm khám tại các cơ sở y tế khi cần thiết.
Những nỗ lực này không chỉ mang lại giá trị trực tiếp cho người dân địa phương mà còn góp phần thúc đẩy những định hướng chiến lược của ngành Y tế trong giai đoạn mới: Xây dựng hệ thống y tế hiện đại - công bằng - hiệu quả, dựa trên y tế cơ sở và y tế dự phòng, đẩy mạnh phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số sâu rộng.