Lan tỏa tinh thần “chủ động phòng bệnh” từ cộng đồng
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương (thứ 7 từ trái sang) trao giải cá nhân trong Giải chạy online “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”
Nhân ngày Sức khỏe toàn dân, Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam tổ chức trao giải chạy online và ra mắt “La bàn sức khỏe” kêu gọi mỗi người dân bắt đầu thay đổi hành vi vì sức khỏe từ những việc nhỏ mỗi ngày với thông điệp chủ động phòng bệnh.
Phát biểu tại sự kiện diễn ra ngày 3/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân gắn với Ngày Sức khỏe Thế giới, với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.
Thông điệp này thể hiện rõ định hướng lớn của ngành y tế trong giai đoạn mới: Chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, phù hợp tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 9/9/2025, xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.
Kế hoạch 462/KH-BYT của Bộ Y tế triển khai Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026 chính là bước cụ thể hóa tinh thần này, với mục tiêu tăng cường truyền thông thay đổi hành vi theo hướng sống lành mạnh, khuyến khích rèn luyện thể lực thường xuyên, chủ động phòng bệnh – đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm và huy động sự tham gia của toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, phát biểu
Điểm nổi bật của kế hoạch năm nay là cách tiếp cận đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến địa phương, coi Ngày Sức khỏe toàn dân như một “ngày hội” để mỗi người dân trực tiếp tham gia nâng cao sức khỏe.
Sáng 5/4/2026, lễ mít tinh truyền hình trực tiếp phát động quốc gia sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất với quy mô khoảng 2.000 người. Hàng loạt hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức như đồng diễn dưỡng sinh, đi bộ, khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe miễn phí, hướng dẫn ứng dụng app dinh dưỡng cho người dân.
Trong chuỗi hoạt động này, Giải chạy online “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” được xem là công cụ truyền thông hiệu quả, là nền tảng kết nối cộng đồng, cụ thể hóa thông điệp: “Mỗi người dân là một chủ thể chăm sóc sức khỏe của chính mình”.
Giải chạy online “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, đặc biệt một cá nhân thuộc Bệnh viện Da liễu Trung ương đã hoàn thành quãng đường 653,4 km trong 18 ngày, trung bình 36,3 km/ngày. Phần lớn các tập thể, cá nhân đạt giải đến từ ngành y tế và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, thể hiện tinh thần tiên phong, làm gương của đội ngũ thầy thuốc trong rèn luyện sức khỏe để lan tỏa đến cộng đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương (thứ 6 từ trái sang) trao giải tập thể cho các đơn vị trong Giải chạy online “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”
Tại sự kiện, Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam chính thức ra mắt chuyên mục truyền thông “La bàn sức khỏe”.
Theo bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, giá trị lớn nhất của giải chạy không nằm ở thành tích mà ở việc hàng nghìn người dân đã bắt đầu vận động, nhiều gia đình thay đổi thói quen sống. “Sức khỏe bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày” đó cũng là tinh thần mà Tổ chức Y tế Thế giới luôn nhấn mạnh: Phòng bệnh phải bắt đầu từ cộng đồng.
“La bàn sức khỏe” ra đời trong bối cảnh người dân không thiếu thông tin về sức khỏe, nhưng thiếu thông tin đúng, dễ hiểu và đáng tin cậy. Chính vì vậy, chuyên mục được xây dựng với định hướng cung cấp thông tin, dẫn dắt hành vi, giúp người dân hiểu đúng để thực hành đúng, hình thành thói quen có lợi cho sức khỏe.