Âm hưởng phương Nam trong ca khúc đương đại
Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang là tác giả của nhiều đầu sách chuyên khảo mang hàm lượng khoa học cao
Đây là cuốn sách mới của Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang, vừa được Nhà xuất bản Dân Trí phối hợp với Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật ấn hành. Tác phẩm góp thêm một góc nhìn về việc kế thừa, phát huy giá trị âm nhạc dân gian Nam Bộ trong đời sống đương đại.
Cuốn sách xuất phát từ quá trình nghiên cứu, giảng dạy và thực hành nghệ thuật của Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang, Giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tác giả tập trung làm rõ những đặc trưng của âm hưởng phương Nam trong ca khúc đương đại, từ nền tảng văn hóa, lịch sử hình thành đến đặc điểm âm nhạc, ca từ và phương pháp biểu diễn.

Thượng tá, NSƯT Hương Giang, Giảng viên Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội
Tác phẩm gồm 5 chương, tạo thành một hành trình từ nhận diện những yếu tố làm nên bản sắc âm nhạc phương Nam đến việc nhìn nhận giá trị của dòng âm nhạc này trong bối cảnh hiện nay.
Trong đó, chương đầu tập trung vào tiền đề văn hóa và quá trình hình thành âm nhạc phương Nam, gắn với không gian sông nước, quá trình di dân và sự giao thoa, tiếp biến văn hóa. Chương II đi sâu vào những đặc điểm về âm nhạc, ca từ và kỹ thuật biểu diễn, qua đó làm rõ nét tự sự, phóng khoáng của các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ.
Đáng chú ý, chương III hệ thống và phân loại 100 tác phẩm tiêu biểu, qua đó phân tích mối quan hệ giữa chất liệu truyền thống và sáng tạo đương đại. Theo hướng tiếp cận này, di sản không chỉ được bảo tồn như những giá trị thuộc về quá khứ mà còn có khả năng tiếp tục vận động, được làm mới trong các sáng tác hôm nay.
Hai chương cuối mở rộng vấn đề sang công nghiệp văn hóa và kỷ nguyên số, đặt ra câu chuyện làm thế nào để những giá trị âm nhạc phương Nam có thể trở thành nguồn lực cho các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đương đại, đồng thời vẫn giữ được bản sắc.
Cuốn sách không chỉ tiếp cận âm hưởng phương Nam dưới góc độ lý luận âm nhạc mà còn đặt vấn đề trong mối quan hệ với đời sống văn hóa. Từ chất liệu dân gian, các giá trị truyền thống có thể được tiếp biến để tạo nên những sản phẩm nghệ thuật phù hợp với công chúng hôm nay, mở ra khả năng quảng bá văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập.
Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục và nghiên cứu. Năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Bên cạnh biểu diễn, chị hiện giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực âm nhạc.
Trước “Âm hưởng phương Nam trong ca khúc đương đại”, NSƯT Hương Giang đã có một số công trình, sách chuyên khảo về đào tạo và biểu diễn ca khúc mang âm hưởng dân ca, trong đó có “Dạy học ca khúc mang âm hưởng dân ca ba miền cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội”, “Phương pháp biểu diễn ca khúc mang âm hưởng dân ca” và “Âm nhạc trong phát triển công nghiệp văn hóa”.