Ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai, cựu nữ chủ tịch xã lĩnh án

Quỳnh Nga
26/08/2022 - 15:47
Lập tờ trình xin tiền hỗ trợ thiên tai nhưng cựu nữ Chủ tịch và các thuộc cấp đã không làm đúng chủ trương dẫn đến nhiều sai phạm trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.

Ngày 26/8, tòa án nhân dân huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; Phan Thị Hoài (SN 1992, công chức địa chính - nông nghiệp xã Khai Sơn); Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968, phó thôn 7, xã Khai Sơn) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ"; Nguyễn Thị Duyên (SN 1987, công chức tài chính - kế toán xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) và Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã Khai Sơn cũng bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo bản cáo trạng, UBND huyện Anh Sơn nhận được thông tin từ người dân về những dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất sau mưa bão cho người dân ở xã Khai Sơn vào cuối năm 2020.

Vào cuộc điều tra, giữa năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi thiên tai hạn hán, nắng nóng và mưa lớn, ngập lụt (do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9) khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Trong tờ trình UBND xã Khai Sơn đề nghị hỗ trợ gần 1 tỉ đồng để khắc phục thiên tai.

Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện chủ trương trên của UBND xã Khai Sơn đã không được thực hiện theo đúng quy định từ công tác lập hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ và đặc biệt trong quá trình chi trả đã tự ý điều chỉnh, cắt giảm tiền mà Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại.

Nghệ An: Ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai, cựu nữ chủ tịch xã lĩnh án - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch xã Nguyễn Thị Anh cùng các bị cáo tại tòa.

Tại phiên toà, sau khi xem xét toàn diện các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND xã Khai Sơn Nguyễn Thị Ánh 2 năm tù; Phan Thị Hoài 18 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Duyên 16 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Liên bị phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyên Phó Chủ tịch xã Nguyễn Văn Đạo bị tuyên án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bên cạnh đó, Phan Thị Hoài có trách nhiệm hoàn trả 172.814.400 đồng, Nguyễn Thị Liên có trách nhiệm hoàn trả 12.488.000 đồng cho các hộ dân bị thiệt hại. UBND xã Khai Sơn có trách nhiệm nhận lại số tiền và chi trả cho người dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm