Ấn Độ: Sáng tạo trong xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với thảm họa

PV
24/08/2021 - 20:22
Ấn Độ: Sáng tạo trong xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với thảm họa

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xây dựng Liên minh về cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI) năm 2019

Đó là tên cuộc thi quốc tế do Liên minh cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI, Ấn Độ) mới công bố. Đây là cơ hội thú vị để những bộ óc trẻ thỏa sức thể hiện tài năng và giành giải thưởng tiền mặt trị giá 1.800 USD cùng với cơ hội được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rất quan tâm đến các vấn đề biến đổi khí hậu. Dưới sự lãnh đạo của ông, Ấn Độ đã chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới tương lai. Thủ tướng Modi có sáng kiến thành lập Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế để thúc đẩy năng lượng mặt trời trên toàn thế giới; Liên minh về cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI) năm 2019…

CDRI kết nối quan hệ đối tác toàn cầu đa phương gồm các chính phủ quốc gia, các cơ quan và chương trình của Liên hợp quốc, các ngân hàng phát triển đa phương, khu vực tư nhân, các tổ chức học thuật và tri thức. Nó nhằm giải quyết những thách thức trong việc xây dựng khả năng phục hồi vào hệ thống cơ sở hạ tầng và phát triển liên kết.

CDRI vừa công bố Cuộc thi quốc tế về "Sáng tạo trong xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với thảm họa". Cuộc thi quốc tế này dành cho thanh thiếu niên từ 5 đến 32 tuổi. Những người dự thi có thể chia sẻ ý tưởng của họ về cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai trong bất kỳ hình thức nghệ thuật nào bao gồm ảnh, hoạt hình, truyện tranh, thơ… Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.800 đô la Mỹ cùng với cơ hội được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Ấn Độ: Sáng tạo trong xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với thảm họa - Ảnh 2.

Thông tin giới thiệu về cuộc thi

Cuộc thi có một không hai này nhằm mục đích thu hút, truyền cảm hứng và tiếp thêm sinh lực cho những người trẻ tuổi và những người tạo ra sự thay đổi trong tương lai. Cuộc thi được phát động ngày 12/8 để kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên. Thông tin chi tiết về cuộc thi của IDRI theo đường dẫn https://y4ri.cdri.world/index.php#IDRI

CDRI đã công bố chiến dịch "IDRI với thanh niên toàn cầu" từ ngày 5/8 đến ngày 27/9 với mục tiêu thúc đẩy tiềm năng lãnh đạo của thanh niên trong việc tạo sự thay đổi vì một thế giới có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Chiến dịch sẽ tập trung vào việc thu hút nhận thức và sự tham gia của thanh niên đối với cơ sở hạ tầng thích ứng với thiên tai và khí hậu.

Nguồn: ĐSQ Ấn Độ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm