An Giang phát động chương trình mẹ đỡ đầu giai đoạn 2026 - 2031
Hội LHPN tỉnh An Giang phát động chương trình mẹ đỡ đầu giai đoạn 2026-2030
Ngày 20/10, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026–2031.
Bà Lê Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" với mục tiêu kết nối, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống Hội cũng như toàn xã hội. Toàn tỉnh An Giang có 373/481 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được nhận đỡ đầu và hỗ trợ. Thông qua nhiều hình thức, Hội LHPN các cấp đã vận động trên 8,9 tỷ đồng, qua đó thực hiện trợ cấp hàng tháng cho các cháu từ 500.000 đến 1.000.000 đồng; trao tặng nhà ở, học bổng, sách vở, xe đạp, thẻ BHYT, nhu yếu phẩm…, thực hiện hơn 8.000 lượt thăm hỏi, động viên. Qua 5 năm đã có trên 200 cháu được nuôi dưỡng trưởng thành, có việc làm và ổn định cuộc sống.

Hội LHPN tỉnh An Giang trao hoa và thư cảm ơn cho đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí cho chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026 - 2031.
Điển hình, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh An Giang đã hỗ trợ học bổng, kinh phí cho 92 trẻ mồ côi với tổng kinh phí trên 380 triệu đồng; Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo đỡ đầu hàng tháng cho 10 cháu với kinh phí trên 120 triệu đồng; gia đình bà Phan Kinh Kha, xã Phú Tân, nhận đỡ đầu 10 trẻ với kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng….
Ngoài ra, Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang, tham gia hưởng ứng Chương trình với mô hình Con nuôi Đồn biên phòng, Nâng bước em tới trường và trực tiếp nhận đỡ đầu trẻ hàng tháng… Kết quả đã giúp 358 trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí trên 8,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn còn nhiều trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, có những trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, và có cả những trẻ ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phải chật vật với miếng cơm manh áo vì gia đình quá khó khăn.
Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động sẽ tiếp tục mở rộng vòng tay hướng đến 4 nhóm trẻ em cần được kết nối và bảo trợ. Tại tỉnh An Giang có 1.540 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng nuôi dưỡng, thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em bị bỏ rơi chưa được nhận làm con nuôi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, trong đó còn 266 trẻ mồ côi do Covid-19.
Trong dịp này, Hội LHPN tỉnh An Giang kêu gọi các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục sâu sát địa bàn, không bỏ sót đối tượng đặc biệt, cần chú trọng đến trẻ em tại các vùng biên giới và các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo tất cả các trẻ bị thiệt thòi đều được bảo vệ và chăm lo kịp thời. Gắn kết tình thương đi đôi với định hướng tương lai, tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh kết nối cộng đồng; phát huy tinh thần gương mẫu của người cán bộ Hội.
Ngay sau lễ phát động đã có 13 đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí. Hội LHPN tỉnh An Giang nhận đỡ đầu trực tiếp cháu Thị Thu Trang, ngụ ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 5 năm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động và chương trình thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Tiêu biểu như phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"; chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa khác.
Các cấp Hội đã tích cực vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo sinh kế, vươn lên thoát nghèo và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó, tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.