An toàn cho phụ nữ và trẻ em - Hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

24/06/2019 - 16:33
Đó là chủ đề của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 7 do Hội LHPN Việt Nam và Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI) tổ chức tại Hà Nội vào ngày mai (25/6).
Diễn đàn là hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữ phụ nữ và nhân dân hai nước. Chia sẻ kinh nghiệp đảm bảo ch sự an toàn của phụ nữ và trẻ em, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDG2) và chủ đề của Hội LHPN Việt Nam năm 2019.
 
 
Các đại biểu tham gia Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 6 tại Hàn Quốc tháng 6/2018
 
 
Tham dự diễn đàn quan trọng này có Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Chủ tịch KWDI Insook Kwon, lãnh đạo các cơ quan ngoại giao của cả hai nước, các tổ chức phi chính phủ…
 
Tại diễn đàn lần này, các đại biểu sẽ dành thời gian chia sẻ các sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em; Pháp luật và chính sách của Việt Nam về bạo lực giới; Thành phố thân thiện với phụ nữ tại Hàn Quốc, tập trung vào các dự án an toàn; Luật pháp và chính sách ứng phó với Bạo lực giới của Hàn Quốc…
 
Các đại biểu tham gia Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5 tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội) tháng 6/2017
Từ năm 2013, theo sáng kiến của Viện phát triển Phụ nữ Hàn Quốc và bà Ahn Myung Ock - nguyên nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Viện KWDI tổ chức luân phiên Diễn đàn tại 2 nước.
 
Trong 6 năm qua, “Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc” đã trở thành nơi để phụ nữ hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, lồng ghép giới trong chính sách, pháp luật và trong hỗ trợ sự phát triển của phụ nữ. Các kỳ Diễn đàn tập trung trao đổi các chủ đề như phát triển nguồn nhân lực nữ; doanh nhân nữ và tạo việc làm cho lao động nữ; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; vấn đề hôn nhân quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc; tăng cường lồng ghép giới trong chính sách, hướng tới phát triển bền vững; chiến lược thúc đẩy lồng ghép giới của Hàn Quốc và Việt Nam…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm