Ăn trung thu kiểu siêu VIP giá vé 6 triệu đồng

01/10/2017 - 17:27
Ăn trung thu kiểu siêu VIP giá 6 triệu đồng; Mẹ trở dạ sinh con ngay tại chốt đèn đỏ; Nam sinh lớp 10 rơi từ tầng cao xuống sân trường tử vong..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 1/10.

Ăn trung thu kiểu siêu VIP

Đêm 30/9, chuỗi chương trình Thu vọng nguyệt 3 đêm liên tiếp (29-30/9 và 1/10 tức 10 - 11 - 12 tháng 8 âm lịch) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục diễn ra với chủ đề "Thu tương ngộ".
 

batch22047805102148490284898327268630298718130467o-1506823047615-1506829174480.jpg


Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình chia thành 2 khu vực. Trong đó với khu VIP, khách được tham gia các hoạt động tại khu vực sân khấu chính: Rước đèn, chơi các trò chơi dân gian, nhận quà từ ban tổ chức, chụp ảnh cùng gia đình. Riêng khu Siêu VIP thì khách được thưởng thức phần trình diễn nghệ thuật - ánh sáng - thời trang trong khu sân khấu VIP.

au08144-1506794949171.jpg


Theo bảng giá vé, vé bán được chia thành 4 loại với mức giá thấp nhất là 390.000 đồng; cao nhất là 6 triệu đồng. Không có vé loại thường. Những khách đi 1 mình mua vé VIP với giá 2 triệu, những khách đi nhóm 2 người với combo yêu thương mức giá là 3 triệu 6. Với nhóm 4 người đi theo gia đình, giá cho cả 4 là 6 triệu đồng.

batch22051092102148490234097054730443069225976904o-1506828967157.jpg


Với mức vé dành cho mỗi sân khấu khác nhau, có sự chênh lệch rất lớn thì sân khấu nằm phía ngoài là nơi dành cho những người sử dụng vé VIP. Còn phía bên trong là nơi dành cho những người sử dụng vé Siêu VIP.

vip-2.jpg
Mâm cỗ Trung Thu khu siêu VIP.

 
Phía trong cùng, tại sân Nguyễn Thái Học, là nơi tổ chức chương trình Thu vọng nguyệt dành cho các gia đình sử dụng vé Siêu VIP. Sân khấu này nằm cách biệt với sân khấu vé VIP, muốn vào bên trong phải đi qua hai vòng kiểm soát vé của ban tổ chức, an ninh nghiêm ngặt với nhiều cảnh sát cơ động chốt quanh khu vực, chỉ những khách đã mua vé mới được vào bên trong. Khác hẳn sâu khấu phía ngoài, tại đây đã được bố trí sân khấu, âm thanh cùng hàng trăm bàn tiệc, mỗi bàn là một mâm cỗ sang trọng, có đội ngũ phục vụ túc trực. 

vip.jpg
Sân khấu trong khu siêu VIP.

 
Không chỉ có chương trình ăn uống, những người có mặt trong sân khấu này còn được thưởng thức những chương trình văn nghệ đặc sắc. Theo ban tổ chức, sân khấu vé Siêu VIP tối 30/9 có đến gần 500 người góp mặt.

Mẹ trở dạ sinh con ngay tại chốt đèn đỏ

Trên đường đến bệnh viện sinh, khi người chồng dừng xe máy chờ đèn đỏ thì chị Sơn Thị Hồng bất ngờ chuyển dạ nhanh,

Tối 30/9, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, giám đốc Bệnh viện Sản - nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết sau khi được phẫu thuật, hiện sức khỏe của sản phụ đẻ rơi con tại chốt đèn giao thông đã ổn định.

"Do đứa bé sinh ngược nên người mẹ bị tổn thương cơ vòng hậu môn, dẫn đến tổn thương sâu trực tràng nên phải tiến hành phẫu thuật. Dự kiến sản phụ nằm điều trị hai tuần mới có thể xuất viện" - bác sĩ Hà cho biết.

san-phu-de-tai-chot-den-do-o-soc-trang-1506782060413.jpgBé gái con chị Hồng với cân nặng 2,9kg.

Vào buổi sáng cùng ngày, chị Sơn Thị Hồng (31 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) trở dạ và được chồng chở đến bệnh viện bằng xe máy. 

Trong khi chờ tín hiệu đèn đỏ tại đường Tôn Đức Thắng thuộc phường 8, thành phố Sóc Trăng, cách bệnh viện khoảng 200m, chị Hồng bước xuống xe rồi nằm xuống lòng đường và sinh con. 

Ngay sau đó, chị Hồng được chuyển ngay đến bệnh viện bằng xe ba gác.

"Nhờ được cấp cứu kịp thời nên mẹ tròn con vuông. Con chị Hồng là bé gái, cân nặng 2,9kg, hiện cháu đang được chăm sóc tại khoa sơ sinh, sức khỏe tốt" - bác sĩ Hà cho biết. (Nguồn: tuoitre.vn)

Húc văng người phụ nữ, ôtô lật ngửa dưới ruộng

Trưa 30/9, ông Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, trú thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) cầm lái chiếc ôtô bốn chỗ màu đen chở thêm ba người khác chạy trên quốc lộ 46B. Xe vượt qua cầu Dùng (huyện Thanh Chương) được một đoạn thì đâm trúng xe máy của bà Hồng đi hướng ngược lại.

Cú đâm khiến cả ôtô và xe máy văng xuống ruộng lúa bên lề đường sâu hơn một mét. Bốn người trong ôtô bị xây xước nhẹ tự chui ra ngoài. Trong khi đó người phụ nữ gần 40 tuổi bị chấn thương nặng được chuyển tới bệnh viện.

Cả hai phương tiện trong vụ tai nạn dập nát nhiều bộ phận.

tai_nan_9633_1506767053_jloz.jpg
Hiện trường chiếc xe sau khi gây tai nạn bị lật ngửa dưới ruộng.

 Công an huyện Thanh Chương xác định, chiếc ôtô gây tai nạn là xe mới, của một đơn vị đưa về tiếp thị tại địa phương. Tài xế Sơn là một khách hàng có nhu cầu mua xe.

"Tài xế Sơn có bằng lái, anh ta trong lúc đang lái thử xe thì xảy ra tai nạn", cán bộ công an nói.

Nguyên nhân dẫn tới tai nạn đang được làm rõ. (Nguồn: vnexpess)

Nam sinh lớp 10 rơi từ tầng cao xuống sân trường tử vong

Vào khoảng 18h ngày 30/9, một nam sinh lớp 10 bất ngờ rơi từ tầng 5 của trường THPT Hòn Gai, TP. Hạ Long xuống đất tử vong.

Sau khi nghe tiếng động lớn tại sân trường, thầy cô và học sinh chạy ra và phát hiện em Nguyễn Hải N. (lớp 10A2) đang nằm bất động dưới đất phía sau khu nhà 5 tầng. Ngay lập tức em N. được thầy cô đưa đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi.

nam_sinh_pqoz.jpg
Trường THPT Hòn Gai, TP. Hạ Long, nơi xảy ra sự việc.

 
Theo thời khóa biểu của ngày 30/9, em Nguyễn Hải N. có buổi học chiều từ 14 giờ 15 phút đến 16 giờ 45 phút tại trường. Nhưng không hiểu lý do gì em N. vẫn ở lại trường đến hơn 18h cùng ngày.

Nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT Hòn Gai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 21/2, tại trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long (Quảng Ninh), một học sinh lớp 6 trong lúc nô đùa đã trèo lên lan can và bất ngờ bị ngã từ tầng 4 xuống đất tử vong.

Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh cảm thấy không an tâm khi đưa con em đến trường. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh. Tiến hành cải tạo, nâng cấp lan can của một số trường không đạt chuẩn đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Qua sự việc nam sinh của Trường THPT Hòn Gai bị ngã từ tầng cao tử vong, một lần nữa báo động tình trạng mất an toàn của một số trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp thiết thực hơn để bảo vệ an toàn tính mạng cho học sinh khi đến trường. (Nguồn: vov.vn)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm