Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/06/2026 - 13:52 (GMT+7)

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"

Nguyễn Duy Chiến
Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"

Chị em diện trang phục truyền thống, váy áo dân tộc Tày, Nùng xứ Lạng trải nghiệm tại chùa Tam Thanh. Ảnh: Phạm Hương

Với lợi thế là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, xứ Lạng luôn là điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Lạng Sơn phối hợp với đơn vị chức năng vừa tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch- tâm linh đa dạng, phong phú.

Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Lạng Sơn vừa phối hợp với đơn vị lữ hành Vietnam Expeditions tổ chức thí điểm tour du lịch văn hóa - tâm linh mang tên "Hành trình chữa lành" và khám phá "Về miền tĩnh thức" tại Động Nhị Thanh, Chùa Tam Thanh, Chùa Tiên và Thành Nhà Mạc ở trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Trong chương trình, du khách được tham quan những địa danh nổi tiếng mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và kiến tạo địa chất như: Động Nhị Thanh, Chùa Tam Thanh, Chùa Tiên và Thành Nhà Mạc. Khác với các mô hình tham quan ngắm cảnh thông thường, sản phẩm du lịch mới được thiết kế theo hướng đi sâu vào trải nghiệm nội tâm, kết hợp giữa tín ngưỡng bản địa, văn hóa cội nguồn và sự vĩ đại của thiên nhiên.

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 1.

Các điểm di tích ở xứ Lạng thích hợp với tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh cho du khách muôn phương. Ảnh: Phạm Hương

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 2.

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 3.

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 4.

Du khách được trải nghiệm các hoạt động như nghe thuyết minh về tín ngưỡng thờ tự trong hang động, thưởng trà, dâng đèn hoa sen, dùng bữa trưa chay tịnh ngay tại khuôn viên thanh tịnh...

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 5.

Hoạt động văn hóa kết hợp với tâm linh.

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 6.

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 7.

Đặc biệt, tại tour này, ban tổ chức đã lồng ghép các dịch vụ đi kèm. Cụ thể, cung cấp các gói dịch vụ cho thuê trang phục truyền thống; dịch vụ hỗ trợ trang điểm, làm tóc phù hợp với bối cảnh không gian; bố trí đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đi theo đoàn, ghi lại những khung hình nghệ thuật, lung linh nhất. Nhờ đó, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, vừa có cơ hội sở hữu những bộ ảnh chất lượng cao để quảng bá trên mạng xã hội, vừa đảm bảo việc trải nghiệm trọn vẹn sự tĩnh tâm, tôn trọng không gian chung mà không bị phân tâm bởi các thiết bị điện tử cá nhân.

Bà Phạm Thị Hương, Trưởng Phòng Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, chia sẻ: Việc thí điểm mô hình du lịch tâm linh kết hợp trải nghiệm hình ảnh văn hóa này không chỉ đáp ứng nhu cầu "chữa lành" đang trở thành xu hướng sau những áp lực của cuộc sống, mà còn là hình thức giáo dục, tuyên truyền tình yêu quê hương một cách trực quan, sinh động. Qua việc khoác lên mình trang phục dân tộc, chạm tay vào di sản địa chất toàn cầu và lắng nghe những câu chuyện lịch sử thời Lê - Mạc, thế hệ trẻ sẽ có cái nhìn sâu sắc và tự hào hơn về cội nguồn dân tộc.

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 8.

Tại hang động Tam- Nhị Thanh; Chùa Tiên rất lung linh, nhiều nhũ đá đẹp, hút khách du lịch.

Ấn tượng "Hành trình chữa lành” và khám phá "Về miền tĩnh thức"- Ảnh 9.

Theo bà Hương, trong thời gian tới, thông qua kết quả của đợt thí điểm, ngành du lịch tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện tour du lịch, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của Lạng Sơn phát triển bền vững, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Lạng Sơn đến với du khách trong và ngoài nước. 

Trong cuối tuần tới, dự kiến sẽ có những trải nghiệm thú vị như tham quan, khảo sát điểm Di chỉ khảo cổ Mai Pha; trải nghiệm làm bánh ngải truyền thống xã Mai Pha và phát triển sản phẩm bánh ngải gắn Logo Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận