Angelina Jolie mặc giản dị đến trường con gái dự lễ

THÙY DƯƠNG
26/10/2022 - 13:26
Nữ diễn viên để mặc mộc và chọn một bộ trang phục vô cùng giản dị nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ''hơi sai sai''.

Là một trong những ngôi sao hạng A của điện ảnh Hollywood, Angelina Jolie gây ấn tượng với người hâm mộ toàn thế giới nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. ‘’Nhất cử nhất động’’ của bà mẹ đông con nhất nhì Hollywood, từ những hoạt động nghệ thuật đến những lần xuất hiện trên phố, đều được dân mạng quan tâm.

Mới đây, Angelina Jolie lại nhận được sự chú ý khi đích thân đến trường của con gái nuôi Zahara để tham dự lễ hội "Spelhouse homecoming". Ngay lập tức, nhan sắc cùng phong cách thời trang của Angelina Jolie cũng trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. 

Nữ diễn viên "Ông bà Smith" diện trang phục đen. Cô dùng áo khoác ngoài buộc eo. Để tô điểm cho diện mạo, Jolie sử dụng phụ kiện mắt kính sành điệu. Con gái Zahara của cô cũng diện một trang phục giản dị, đúng lứa tuổi với quần jeans và áo croptop trắng.

Có thể thấy, nữ diễn viên chọn một bộ trang phục vô cùng giản dị. Cô cũng không trang điểm hay tạo kiểu tóc cầu kỳ mà để mặt mộc và tóc xõa đơn giản. Sự xuất hiện của Angelina Jolie nhận được không ít lời khen của cư dân mạng khi cô luôn giản dị trong những hoạt động thường ngày chứ không hề chứng tỏ mình là sao nổi tiếng.

Tuy nhiên, quan sát kĩ, một số cư dân mạng tìm thấy một điểm khác lạ về phần trang phục của cô. Ở góc chụp này, có vẻ nữ diễn viên “Tiên hắc ám’’ không mặc nội y. Chiếc áo thun ôm sát cơ thể làm lộ điểm nhạy cảm khiến nhiều người hoang mang.

Thêm một bức ảnh có thể thấy được rõ ràng rằng bà mẹ 6 con đã ‘’thả rông’’ khi đến trường của con. Điều này gây nên không ít ý kiến trái chiều, một bên xem đó là điều hoàn toàn bình thường, phía còn lại cho rằng khi đến môi trường giáo dục, ít nhất nữ diễn viên nên tinh tế hơn.

Theo dõi Angelina Jolie thường xuyên, có thể thấy, đây không phải là lần đầu tiên cô theo đuổi phong cách “quên nội y’’ ở chốn đông người.

Angelina từng gây nên làn sóng dư luận khi ‘’thả rông’’ trong một lần đi từ thiện tại Azraq vào năm 2016. Cụ thể, cô diện bộ trang phục vô cùng đơn giản với chiếc đầm suông màu đen, nhưng người hâm mộ vẫn ‘’la ó’’ vì không diện nội y trong một sự kiện mang tính nhân văn như thế.

Khi xuống phố với các con, nữ diễn viên cũng thường theo đuổi mốt "quên nội y". Không ít lần cô bị ''bắt gặp'' xuống phố trong những outfit rộng rãi, đơn giản thậm chí có phần ''luộm thuộm''. Trong bức ảnh, Angelina Jolie chọn một chiếc áo lụa 2 dây màu đen cùng quần linen ống suông kết hợp cùng một đôi dép bệt quai ngang vô cùng thoải mái. Chiếc quần vốn bằng linen nên rất dễ nhăn nheo đã vô tình khiến cô trở nên ''luộm thuộm''.

Tuy nhiên, cũng có một điều cũng thể hiện được sự tinh tế của bà mẹ đơn thân là cô thường chọn những trang phục tối màu như màu đen khi ‘’thả rông’’ để không rơi vào tình huống phô phang quá đà.

Một lần khác, vì chiếc áo Angelina Jolie chọn có màu sáng nên phần nhạy cảm còn hiện lên rõ hơn.

Có thể thấy, dù việc "thả rông" tại các nước phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng là một điều không còn quá xa lạ. Có rất nhiều ngôi sao lớn vẫn thường xuyên không mặc nội y khi xuống phố. Đây được xem là trào lưu bắt nguồn từ phong trào nữ quyền từ nửa cuối thế kỉ 20, khi phụ nữ biểu tình phản đối các hạn chế về thể chất và văn hóa do áo ngực áp đặt trong nhiều năm.

Và tuy cởi mờ hơn trước, thả rông vẫn luôn là một đề tài gây tranh cãi. Bên cạnh đám đông ủng hộ, những người phản đối việc phụ nữ thả rông cũng đông không kém. Với nhiều lý do như: tính thẩm mĩ trong cách ăn diện, hay tư tưởng truyền thống không muốn “khoe ngực" quá nhiều.

Trong trường hợp của Angelina Jolie, theo ý kiến của nhiều cư dân mạng, nếu đến dự lễ tại trường học của con, lẽ ra nữ diễn viên nên chọn trang phục tinh tế hơn.

Gợi ý một số cách chọn bra thoải mái

Có thể nói, chiếc áo bra không chỉ giúp chị em ''che chắn'' phần nhạy cảm mà còn là một trợ thủ giúp bảo vệ vòng 1 của chị em không bị chảy xệ. Để mang đến sự thoải mái khi mặc bra, khi chọn bra, chị em nên lưu ý một số vấn đề sau đây sẽ giúp chị em chọn được một chiếc áo ngực thoải mái như không mặc.

- Sự vừa vặn

Một chiếc áo ngực chật sẽ khiến bạn có một ngày thật tồi tệ. Những sợi đai sẽ thiết chặt vào da gây nên những vết xước đau đớn. Hay xuất hiện các vết lồi lõm không bằng phẳng rất thiếu thẩm mỹ đặc biệt khi mặc đồ bó sát, đồ mỏng.

Vậy làm cách nào để biết áo ngực có vừa vặn không? Dưới đây là cách xác định xem áo ngực của bạn có vừa vặn hay không. Hãy nhớ rằng: các thương hiệu khác nhau sẽ có tiêu chuẩn kích thước khác nhau nên bạn có thể không có cùng kích thước ở mọi cửa hàng.

Cup ngực: Ngực của bạn phải lấp đầy cup và đảm bảo rằng không có bất kỳ khoảng trống hoặc tràn nào ra ngoài. Nếu phần vải của áo ngực bị phồng lên ở bất kỳ chỗ nào, tức là nó quá lớn.

Dây: Dây của áo ngực là phần nằm xung quanh lồng ngực của bạn. Nó không nên được đặt quá cao hoặc quá thấp trên lưng và tâm của áo ngực, giữa các cup, phải bằng phẳng trên xương ức của bạn. Nếu bạn giảm kích thước dây đeo, hãy tăng kích thước cúp ngực và ngược lại.

Dây đai: Điều chỉnh dây áo ngực để giúp vừa vặn. Dây đai rộng hơn sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Nếu dây đai của bạn thường xuyên bị tuột khỏi vai, hãy chọn áo lót racerback để thay thế.

Nếu chọn đúng size áo cũng như những chất liệu cao cấp, chị em vẫn có thể có được cảm giác thoải mái, không hề bị o ép hay khó chịu khi mặc bra.

- Chất liệu thoải mái

Loại vải tốt nhất tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn. Cotton là một chất liệu phổ biến vì nó mềm mại, thấm hút và dễ giặt. Tre là một lựa chọn khác, và cũng giống như bông, có đặc tính hút ẩm.

Các loại vải tổng hợp như lycra hoặc nylon là một lựa chọn tốt để hỗ trợ, kéo giãn và độ bền.

- Kiểu dáng phù hợp 

Chiếc áo ngực đẹp nhất là chiếc khiến bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất. Và mỗi kiểu dáng lại phù hợp với dáng ngực và phù hợp trong những trường hợp khác nhau:

Những kiểu nội y mặc như không mặc 

- Áo ngực không gọng: Đây thường được coi là loại áo lót thoải mái nhất để mặc hàng ngày. Chúng sẽ không giúp định hình khuôn ngực, nhưng vẫn có sự hỗ trợ nâng đỡ nhất định. Hay bralette được gọi là một loại áo lót không “phần cứng”, luôn mềm mại và yêu chiều làn da; cùng với những đường cắt may công phu, phối hợp giữa nhiều kiểu ren, vải lụa…giúp chúng có thể được mặc như quần áo ngoài.

- Áo quây: Khi mặc váy quây chắc chắn bạn không thể bỏ qua những chiếc áo ngực quây không dây; hay khi mặc váy body, áo dài mỏng thì kiểu áo ngực su đúc dàng hình không đường may chính là một lựa chọn hoàn hảo.

- Miếng dán ngực: Đối với những trang phục có cổ, lưng sâu hay cắt xẻ táo bạo, chị em có thể chọn phương án không mặc bra, nhưng đừng bỏ quên những miếng dán đầu ti. Chúng sẽ giúp chị em tránh bị ''lộ hàng'', giúp chị em tự tin di chuyển. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm