Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/09/2025 - 22:33 (GMT+7)

Anh: 1/3 phụ nữ báo cáo bị quấy rối tình dục tại trường đại học

Minh Tú (dịch)
Anh: 1/3 phụ nữ báo cáo bị quấy rối tình dục tại trường đại học

Gần 1/3 phụ nữ từng bị tấn công tình dục hoặc bạo lực khi còn là sinh viên, thường là do các sinh viên khác hoặc nhân viên gây ra. Ảnh: Jon Bower/Alamy

Kết quả khảo sát 50.000 sinh viên năm cuối của cơ quan quản lý giáo dục đại học Anh vừa được mô tả là "vụ bê bối quốc gia".

Theo dữ liệu do cơ quan quản lý giáo dục đại học của Anh công bố, cứ 3 sinh viên nữ thì có 1 người cho biết họ đã phải chịu đựng hành vi quấy rối tình dục trong thời gian học đại học hoặc cao đẳng, phần lớn diễn ra trong khuôn viên trường. Gần 1/5 phụ nữ cũng từng bị tấn công tình dục hoặc bạo lực trong thời gian đi học, thường là do các sinh viên khác hoặc nhân viên gây ra, trong đó phụ nữ trẻ, sinh viên đồng tính nữ, đồng tính nam hoặc song tính và sinh viên khuyết tật có nguy cơ cao hơn.

Những phát hiện từ cuộc khảo sát của Văn phòng Sinh viên (OfS) đối với hơn 50.000 sinh viên năm cuối còn cho thấy tỷ lệ quấy rối và tấn công tình dục ở Anh tồi tệ hơn so với sinh viên ở các quốc gia khác.

Jo Grady, Tổng thư ký của Công đoàn Đại học và Cao đẳng, đại diện cho đội ngũ giảng viên và các nhà nghiên cứu, cho biết: "Những con số gây sốc này cho thấy tình trạng quấy rối và tấn công tình dục phổ biến như thế nào trong các trường đại học của chúng ta, với một trong bốn sinh viên báo cáo bị quấy rối và một trong bảy sinh viên bị tấn công.

"Không ai phải sợ bị lạm dụng, nhưng các tổ chức vẫn chưa bảo vệ được họ.

"Đây là một vụ bê bối quốc gia và các hiệu trưởng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Điều này đòi hỏi cải cách và trách nhiệm giải trình khẩn cấp trên toàn ngành. Sinh viên và nhân viên xứng đáng được sống trong khuôn viên trường an toàn, chứ không phải chỉ là những lời bào chữa".

Trong khi 24% sinh viên cho biết họ đã từng bị quấy rối tình dục, bao gồm làm phiền và gửi hình ảnh, thì nữ sinh có khả năng bị quấy rối cao hơn nam giới gần gấp 3 lần, với 33% bị ảnh hưởng so với 12% nam giới. Phụ nữ cũng có khả năng bị tấn công tình dục hoặc bạo lực tình dục cao gấp đôi nam giới, ở mức 19% so với 7% nam giới.

Một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện ở Úc cho thấy 16% sinh viên đã từng bị quấy rối tình dục và 4,5% bị tấn công tình dục khi còn học đại học.

Ở Anh, gần 40% vụ quấy rối xảy ra bên ngoài môi trường đại học, nhưng nhiều vụ việc trong số đó liên quan đến người trong trường đại học hoặc cao đẳng, chủ yếu là sinh viên khác mặc dù 3% vụ việc liên quan đến học giả. Chỉ 13% sinh viên bị quấy rối trong 12 tháng qua đã báo cáo với trường đại học hoặc cao đẳng của mình. Mặc dù xâm hại tình dục được báo cáo thường xuyên hơn, nhưng sinh viên trẻ tuổi từ 21 tuổi trở xuống lại ít có khả năng làm như vậy.

Trong số những người chính thức báo cáo sự cố, chỉ có 47% đánh giá quy trình xử lý là tốt, trong khi 39% cho biết quy trình được xử lý kém.

Các trường đại học và cao đẳng do OfS quản lý phải đối mặt với những yêu cầu mới nhằm giải quyết vấn nạn quấy rối và hành vi sai trái về tình dục. Bà Susan Lapworth, Giám đốc điều hành của OfS, cho biết: "Tất cả sinh viên nên kỳ vọng rằng thời gian học tập tại trường đại học hoặc cao đẳng của mình sẽ không bị quấy rối hoặc tấn công tình dục. Chúng tôi biết rằng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra và chúng tôi rất biết ơn mỗi sinh viên đã chia sẻ với chúng tôi về trải nghiệm của họ.

"Trong năm qua, các trường đại học và cao đẳng đã nỗ lực đúng đắn để giải quyết những vấn đề này - bởi vì khi sự cố xảy ra, chúng có thể gây ra tác động sâu sắc, thậm chí là tàn phá, đến khả năng phát triển và thành công của sinh viên".

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận