Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/12/2025 - 17:01 (GMT+7)

Áp xe vú nguy hiểm sau tiêm filler nâng ngực

Thành Nam
Áp xe vú nguy hiểm sau tiêm filler nâng ngực

Một phụ nữ gần 30 tuổi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, biến dạng bầu vú

Chỉ sau một tháng tiêm chất làm đầy (filler HA) để nâng ngực tại một cơ sở không rõ nguồn gốc, một phụ nữ gần 30 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, biến dạng bầu vú và buộc phẫu thuật lấy bỏ mô hoại tử. Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo, nâng ngực bằng tiêm filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tính mạng.

Filler nâng ngực nhanh - rẻ, nhưng đầy rủi ro

Trong tháng 12/2025, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ gần 30 tuổi nhập viện do nhiễm trùng vú phải với các triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau và biến dạng bầu vú. Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử tiêm chất làm đầy (filler HA) vào ngực khoảng một tháng trước đó với mục đích thẩm mỹ.

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết xuất phát từ mong muốn sở hữu vòng 1 căng tròn, quyến rũ, cô đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ không rõ tên tuổi để thực hiện tiêm filler HA nâng ngực. Sau tiêm khoảng hai tuần, người bệnh bắt đầu nhận thấy bầu ngực xuất hiện các u cục cứng bất thường. Theo thời gian, vùng ngực tiêm filler ngày càng sưng to, nóng, đỏ và đau nhiều, kèm theo biến dạng rõ rệt, buộc bệnh nhân phải nhập viện điều trị.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đưa ra chẩn đoán: Áp xe vú phải sau tiêm filler – biến chứng nặng của tiêm chất làm đầy vùng ngực.

Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ đã phải lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú, mô mỡ hoại tử và hút ra khoảng 150 ml dịch mủ dạng hỗn dịch, kèm theo nhiều tổ chức mô hoại tử. Sau đó, khoang áp xe được đặt dẫn lưu và bơm rửa liên tục nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Hiện tại, bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết việc phục hồi hình thái và chức năng bầu ngực sau biến chứng như vậy là rất khó khăn và cần thời gian dài.

Áp xe vú nguy hiểm sau tiêm filler nâng ngực- Ảnh 1.

Hình ảnh sưng phù của bệnh nhân khi nâng ngực tại cơ sở thẩm mỹ không an toàn

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhu cầu làm đẹp, trong đó có mong muốn sở hữu vòng 1 đầy đặn, là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, người dân cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn phương pháp và cơ sở thực hiện.

"Nâng ngực bằng tiêm filler HA từng được quảng cáo là phương pháp nhanh, không phẫu thuật, không đau, không cần nghỉ dưỡng. Nhưng trên thực tế, đây là kỹ thuật tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt khi thực hiện tại các cơ sở không được cấp phép", TS.BS Nguyễn Hữu Quang nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Quang, vùng ngực là khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp, bao gồm mô tuyến vú, hệ thống mạch máu và bạch huyết phong phú. Trong khi đó, filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào vùng này. Đáng lo ngại hơn, phần lớn các loại filler được sử dụng để nâng ngực hiện nay là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép lưu hành, thậm chí có thể là silicone lỏng, filler công nghiệp hoặc chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

Hàng loạt biến chứng nguy hiểm

Trong nhiều năm hành nghề, TS.BS Nguyễn Hữu Quang cho biết đã trực tiếp chứng kiến và điều trị nhiều trường hợp gặp biến chứng nặng sau tiêm filler nâng ngực. Các biến chứng thường gặp bao gồm:

Vón cục, biến dạng ngực: Ngực trở nên cứng, lồi lõm, không đều, mất hoàn toàn dáng ngực tự nhiên, gây đau khi chạm. Viêm nhiễm kéo dài, áp xe, hoại tử mô: Biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau dai dẳng, nhiều trường hợp buộc phải phẫu thuật nạo vét mô viêm như ca bệnh nói trên.

Di chuyển filler: Chất làm đầy có thể lan xuống bụng, nách, lưng, gây biến dạng cơ thể nghiêm trọng và rất khó xử lý triệt để. Ảnh hưởng tầm soát ung thư vú: Filler cản trở siêu âm, nhũ ảnh, gây khó khăn trong phát hiện sớm các tổn thương ác tính. Không thể lấy bỏ hoàn toàn filler: Ngay cả khi phẫu thuật, việc loại bỏ toàn bộ chất làm đầy gần như không thể, và hình dạng ngực khó phục hồi như ban đầu.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, hiện nay phương pháp nâng ngực được đánh giá an toàn và hiệu quả nhất vẫn là phẫu thuật đặt túi ngực đạt chuẩn y khoa, thực hiện tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, do bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện, đảm bảo quy trình vô trùng, theo dõi và chăm sóc hậu phẫu đầy đủ.

"Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, vừa nhanh, không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, an toàn phải được đặt lên hàng đầu, đừng đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng, chỉ vì những lời quảng cáo hấp dẫn"- TS.BS Nguyễn Hữu Quang khuyến cáo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận