Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/10/2025 - 14:38 (GMT+7)

Australia "đang gặp nguy hiểm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục"

Minh Tú (dịch)
Australia "đang gặp nguy hiểm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục"

Ảnh minh họa

Tỷ lệ sinh của Úc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục khi nghiên cứu mới cho thấy các bậc cha mẹ đang sinh ít con hơn mức cần thiết để duy trì dân số.

Viện e61 (nơi thường thực hiện các nghiên cứu chất lượng cao xoay quanh các vấn đề kinh tế quan trọng tại Australia, nhằm làm nền tảng cho các chính sách công) vừa phát hiện tỷ lệ sinh của nước này đã giảm liên tục kể từ những năm 1960 xuống mức thấp kỷ lục là 1,5 ca sinh trên 1 phụ nữ - thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2,1 cần thiết để thay thế dân số.

Dữ liệu điều tra dân số từ năm 2006 đến năm 2021 cho thấy khoảng 2/3 sự suy giảm này là do các bà mẹ sinh ít con hơn. Còn 1/3 thì không sinh con.

Australia "đang gặp nguy hiểm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục"- Ảnh 1.

Giám đốc nghiên cứu của Viện e61 Pelin Akyol cho biết việc cha mẹ sinh ít con là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh giảm ở Úc

Giám đốc nghiên cứu của Viện e61, Pelin Akyol, cho biết số lượng phụ nữ không sinh con đang tăng lên nhưng đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh giảm. Bà cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh giảm là do cha mẹ sinh ít con hơn, dẫn đến quy mô gia đình nhỏ hơn".

Nghiên cứu phát hiện tỷ lệ phụ nữ Úc từ 50-54 tuổi không có con tăng từ 13% lên 16% trong 15 năm tính đến năm 2021, nhưng số con trung bình của mỗi bà mẹ trong nhóm tuổi đó giảm từ 2,53 xuống 2,39.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng phụ nữ và nam giới sinh con muộn hơn và có xu hướng đợi đến đầu những năm 30 tuổi.

Chi phí nuôi con, mục tiêu nghề nghiệp và khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng là những yếu tố đáng lo ngại đối với các bậc cha mẹ quyết định sinh con, đặc biệt là phụ nữ trẻ.

Australia "đang gặp nguy hiểm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục"- Ảnh 2.

Chi phí nuôi dạy con cái, mục tiêu nghề nghiệp và khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng là những yếu tố đáng lo ngại đối với các cặp đôi khi họ quyết định sinh con, đặc biệt là với phụ nữ trẻ. Ảnh: NewsWire/Naomi Jellicoe

Tiến sĩ Akyol cho biết có một số bài học dành cho các nhà hoạch định chính sách muốn ứng phó với tình trạng sinh đẻ thấp kỷ lục của Úc.

"Các biện pháp khuyến khích tài chính có thể hiệu quả nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn các xu hướng nhân khẩu học rộng lớn hơn. Thực tế, không có giải pháp đơn giản nào cả. Các chính sách hỗ trợ khả năng sinh sản đồng thời duy trì hoặc tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động sẽ ngày càng trở nên quan trọng".

Tiến sĩ Bob Birrell, Chủ tịch Viện nghiên cứu dân số Úc, cho biết đất nước đang "gặp nguy hiểm" do tỷ lệ sinh thấp. Ông cho hay: "Mức sinh cực thấp này cho thấy chúng ta chưa thành công ở Úc trong việc tạo ra các điều kiện thuận lợi, chẳng hạn như cung cấp nhà ở, để thúc đẩy các cặp vợ chồng sinh con".

"Họ rất khó có thể làm như vậy nếu họ không thể tìm được nhà ở phù hợp cho gia đình để sinh sống và nuôi dạy con nhỏ. Đối với hầu hết những người trẻ tuổi bước vào thị trường nhà ở hiện nay, khả năng tiếp cận được nhà ở thân thiện với gia đình là rất giới hạn".

Tiến sĩ Birrell chia sẻ, chương trình di cư của chính phủ đã giúp khoảng 1,2 triệu người di cư đến Úc trong 3 năm qua nhưng điều này cũng gây lo ngại cho nhiều cử tri. "Khả năng tự tái sản xuất của quốc gia được coi là một yếu tố rất quan trọng trong bản sắc dân tộc của chúng ta, việc phải dựa vào di cư được coi là một thất bại nghiêm trọng. Chính phủ tuyên bố rằng họ có giải pháp nội tại với các chính sách cung ứng. Tôi, cũng như nhiều người khác, không nghĩ những chính sách này là tốt.

Tỷ lệ sinh thấp được ghi nhận trong chính phủ nhưng không có nỗ lực nghiêm túc nào để giải quyết vấn đề này và đưa ra các chính sách có thể thúc đẩy tình hình".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận