Bà Ardern được tiên đoán làm Thủ tướng New Zealand từ 20 năm trước

20/10/2017 - 15:11
Cả thế giới đều tỏ vẻ kinh ngạc và thán phục khi người phụ nữ trẻ 37 tuổi Jacinda Ardern trở thành lãnh đạo đất nước New Zealand. Thế nhưng, bố mẹ bà đã biết chắc chắn bà sẽ trở thành thủ tướng từ 20 năm trước.
Cho đến tận thời ông John Key, phần lớn Thủ tướng của New Zealand đều phải trải qua một chặng đường dài trắc trở mới vươn lên nắm quyền. Ông Jim Bolger và bà Helen Clark đều từng ngồi ở Quốc hội 18 năm, người tiền nhiệm Bill English là 16 năm còn bà Ardern chỉ mất 9 năm.
jacinda-ardern-new-zealand-2.jpg
Bà Jacinda Ardern phát biểu với báo giới ngày 19/10

Nữ Thủ tướng trẻ tuổi của New Zealand tên đầy đủ là Jacinda Kate Laurell Ardern, sinh ngày 26/7/1980 ở Hamilton, là con thứ hai trong gia đình có 2 con gái. Cha mẹ bà vốn kỳ vọng một cậu con trai và thậm chí định đặt tên là Seth Ardern. Cha mẹ bà Ardern là Ross và Laurell Ardern, hiện sống ở Niue - một đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, cách New Zealand 2.400km về phía đông nam. Cha bà hiện là Cảnh sát trưởng ở Niue.

jacinda-ardern-new-zealand-1.jpg
Bà Jacinda Ardern cùng bố mẹ

"Chúng tôi cực kỳ phấn khởi và rất tự hào về những gì Ardern đã đạt được", ông Ross Ardern chia sẻ với báo Newshub ngày 20/10. Ông cho biết nghe tin qua đài phát thanh trong chương trình phát sóng trực tiếp bài diễn văn của Chủ tịch đảng New Zealand Thứ nhất Winston Peter tối 19/10. "Tôi biết con gái mình đã dồn hết tâm sức vào các cuộc đàm phán. Thông tin này đến bất ngờ... nhưng tôi nghĩ từ khi con gái còn học trung học, cả tôi lẫn Larelle đều biết một ngày nào đó con gái chúng tôi sẽ là Thủ tướng của đất nước này. Từ năm 6 hoặc 7 tuổi, có một người trong lớp đã viết trong lưu bút rằng Ardern của chúng tôi đã được định sẵn trở thành Thủ tướng New Zealand", ông Ross Ardern nói.

Cha mẹ của bà Ardern hy vọng sớm trở về New Zealand để chúc mừng con gái nhưng còn tùy thuộc vào công việc. "Tối qua chúng tôi đã gọi và nói với con gái rằng chúng tôi rất tự hào", ông Ross Ardern nói.
jacinda-ardern-new-zealand-3.jpg
Bà Jacinda Ardern cùng các học sinh trung học

Thời học trung học, Ardern là một học sinh gương mẫu. Chính người cô tên là Marie Ardern đã khuyến khích Ardern đi theo con đường chính trị khi đăng ký cho Ardern tham gia tình nguyện cho chiến dịch tái tranh cử của Nghị sỹ đảng Lao động Harry Duynhoven năm 1999. Đó là bước đệm cho đam mê chính trị của bà Ardern.

2017 là một năm thành công vượt bậc của bà Ardern, khởi đầu bằng cuộc biểu tình của phụ nữ New Zealand phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiếp theo là 2 chiến thắng bầu cử. Sự nổi lên của Arden cũng tương tự như sự thay đổi thế hệ lãnh đạo trong chính quyền Canada, Pháp, Áo.
jacinda-ardern-new-zealand-8.jpg
Bà Jacinda Ardern vận động tranh cử

Thậm chí khi nền kinh tế của New Zealand đang tăng trưởng mạnh mẽ nhưng bà Ardern vẫn cho rằng có quá nhiều người đã bị bỏ rơi đằng sau trong 9 năm cầm quyền của Chính phủ Đảng Bảo thủ. Bà cam kết giải quyết các vấn đề xã hội: Miễn học phí bậc đại học, hợp pháp hóa việc phá thai, hạn chế nhập cư, làm cho các con sông trong sạch trở lại (đến mức có thể bơi được) trong vòng 10 năm. Bà cũng lên tiếng ủng hộ nữ quyền, quan tâm đặc biệt tới vấn đề dân sinh, giáo dục, chất lượng sống và vấn đề sức khỏe tâm thần.

Bà Ardern được các cử tri New Zealand yêu thích nhờ sự trẻ trung, tự tin và sở hữu những tố chất cần thiết của một người lãnh đạo. Bà Ardern đã thu hút được sự ủng hộ kể từ khi trở thành thủ lĩnh Công Đảng ngày 1/8 nhờ cam kết sẽ giải quyết những vấn đề xã hội như trẻ em nghèo và nhà ở cho người thu nhập thấp.
jacinda-ardern-new-zealand-10.jpg
Bà Jacinda Ardern được hy vọng sẽ “thổi làn gió mới” vào đời sống chính trị New Zealand

Giới truyền thông New Zealand thậm chí đã gọi làn sóng ủng hộ bà là “cơn sốt Jacinda” (Jacinda-mania). Phần lớn những người ủng hộ bà Ardern là các cử tri trẻ và cử tri nữ. Họ mong muốn “ngôi sao đang lên” Ardern sẽ “thổi làn gió mới” vào đời sống chính trị New Zealand. Nữ Thủ tướng thường được so sánh với các chính trị gia vốn được coi là được lòng giới truyền thông như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Sau khi đắc cử thủ tướng, bà Jacinda Ardern tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ liên minh lâu dài, vững mạnh để phục vụ mọi người dân New Zealand và chính quyền mới sẽ tận dụng mọi cơ hội để xây dựng đất nước New Zealand có một xã hội công bằng, ngày càng phát triển hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm