Tags:

bà đào hồng lan

Năm 2022, có tới 50% số ca nhiễm HIV được phát hiện ở nhóm tuổi dưới 29

Năm 2022, có tới 50% số ca nhiễm HIV được phát hiện ở nhóm tuổi dưới 29

Sáng 26/11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), Bộ Y tế phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2022.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định hỗ trợ mức phụ cấp đối với nhân viên y tế

Bộ Y tế đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định hỗ trợ mức phụ cấp đối với nhân viên y tế

Giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu quốc hội nêu, chiều 27/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Việc nhân viên y tế nghỉ việc diễn ra với quy mô, phạm vi dịch chuyển ở nhiều cấp, nhiều tuyến, từ cấp y tế cơ sở, trạm y tế đến các bệnh viện địa phương, bệnh viện Trung ương.

Chính phủ có thêm nữ bộ  trưởng

Chính phủ có thêm nữ bộ trưởng

Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế với 87,17% số phiếu tán thành.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan từng là Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan từng là Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam

Trong quá trình công tác, từ tháng 4/2009 đến tháng 2/2018, bà Đào Hồng Lan từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội LHPN Bắc Ninh đánh giá giữa nhiệm kỳ: Đạt và vượt kế hoạch 7/7 chỉ tiêu

Hội LHPN Bắc Ninh đánh giá giữa nhiệm kỳ: Đạt và vượt kế hoạch 7/7 chỉ tiêu

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Luân chuyển nữ Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Luân chuyển nữ Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan được luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ mới về công tác cán bộ.

10% dân số gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần

10% dân số gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần

Các vấn đề về sức khoẻ tâm thần và tâm lý xã hội ngày càng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở trẻ em và thanh niên. Việc thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dẫn tới việc không ngăn ngừa được các ý định và hành động tự sát.

200 trẻ đối thoại với các lãnh đạo ngành về phòng chống xâm hại trẻ em

200 trẻ đối thoại với các lãnh đạo ngành về phòng chống xâm hại trẻ em

Ngày 26/8, Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017 diễn ra phiên chính thức. Lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể cùng lắng nghe, trao đổi với 200 trẻ em đến từ 48 tỉnh, thành về vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

200 em nhỏ lên tiếng về bạo lực, xâm hại trẻ em

200 em nhỏ lên tiếng về bạo lực, xâm hại trẻ em

Từ ngày 23 đến 26/8, 200 trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5, để trao đổi, thảo luận, bày tỏ nguyện vọng của mình về những vấn đề nóng như phòng chống bạo lực, xâm hại, tảo hôn…

Đề xuất số đường dây nóng bảo vệ trẻ em là 111

Đề xuất số đường dây nóng bảo vệ trẻ em là 111

Lý do được Bộ LĐTB&XH đưa ra cho việc đề xuất lấy 111 là số đường dây nóng bảo vệ trẻ em vì số hiện nay dù đã đưa vào sử dụng 13 năm những người dân vẫn rất khó nhớ.