Bà Đồng Tố Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP Lào Cai

Trường Hùng
30/07/2021 - 20:51
Bà Đồng Tố Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP Lào Cai

Bà Đồng Tố Nga (thứ 5, từ trái sang), tân Chủ tịch Hội LHPN TP Lào Cai, nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội của Hội LHPN tỉnh Lào Cai

Ngày 30/7 đã diễn ra Đại hội Đại biểu phụ nữ TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự Đại hội có ông Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lào Cai; bà Hà Thị Khánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai cùng 139 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 17.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, các cấp Hội phụ nữ TP Lào Cai đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, 6/6 chỉ tiêu đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết Đại hội  nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong đó, một số chỉ tiêu vượt cao như giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; giới thiệu việc làm; giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; giới thiệu hội viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Với những nỗ lực cố gắng không ngừng, nhiều năm liền, Hội LHPN TP là đơn vị dẫn trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Lào Cai; nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ. Hội LHPN thành phố liên tục được TƯ Hội, UBND tỉnh Lào Cai, Hội LHPN tỉnh Lào Cai tặng bằng khen liên tục trong các năm của nhiệm kỳ.

Bà Đồng Tố Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP Lào Cai  - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Khánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Khánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN TP Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng thời đề nghị, Hội LHPN từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia; phát huy rõ nét vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, chung sức xây dựng TP Lào Cai văn minh, hiện đại; góp phần xây dựng hình ảnh con người thành phố Lào Cai "Văn minh - Lịch sự - Thân thiện - Kỷ cương".

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN TP Lào Cai xác định mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong thành phố, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ chi, tổ trưởng; Xây dựng tổ chức Hội hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị tiếp cận thị trường; tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, hiện đại.

Bà Đồng Tố Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP Lào Cai  - Ảnh 2.

Chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN TP Lào Cai khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội đã bầu 23 đại biểu vào BCH Hội LHPN thành phố khoá XXII, bà Đồng Tố Nga tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm