Hội LHPN tỉnh Hà Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện

Phùng Thương (Hội LHPN tỉnh Hà Giang)
26/07/2021 - 20:43
Hội LHPN tỉnh Hà Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện

Bà Chu Thị Ngọc Diệp (thứ 3 từ phải sang), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang, tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Ngày 26/7, Hội LHPN huyện Quang Bình tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Hà Giang chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện trên địa bàn tỉnh với hình thức trực tuyến.

Đại hội diễn ra tại Trung tâm Hội nghị huyện Quang Bình với 26 điểm cầu (gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 10 điểm các huyện/thành phố và 14 điểm cầu tại các xã trên địa bàn huyện) với 238 đại biểu tham dự.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có bà Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang; ông Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện uỷ Quang Bình; ông Nguyễn Trung Ngọc, Chủ tịch UBND huyện; ông Kim Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Huyện Quang Bình có 15 cơ sở xã, thị trấn với 13.586 hội viên/21.963 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, với nhiều thành phần dân tộc như: Tày, Kinh, Dao, Mông, La chí, Pà Thẻn, Nùng. Tỷ lệ phụ nữ làm nghề nông nghiệp chiếm trên 95%. 

5 năm qua, trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp, nữ lãnh đạo quản lý ngày càng tăng về số lượng và chất lượng - tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp huyện đạt 42,42%, cấp xã đạt 33,54%. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội luôn được chú trọng.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ Quang Bình đã phát huy được vai trò làm chủ, với phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi", "Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp"... Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn 75 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.775 chị, 26 lớp đào tạo nghề cho 692 chị. Từ đó chị em phụ nữ các dân tộc đã mạnh dạn áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất. Đồng thời, thành lập được 3 hợp tác xã, 36 tổ "phụ nữ liên kết phát triển kinh tế" do phụ nữ làm chủ, 91 mô hình phát triển kinh tế và đã giúp được 75 hộ thoát nghèo.

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, phòng chống bạo lực trong gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em. 

Tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi” tham gia Hội thi văn nghệ trực tuyến chào mừng Đại hội của Chi hội phụ nữ thôn Mác Thượng, Hội LHPN xã Tân Trịnh

Cùng với đó, các cơ sở Hội đã duy trì có hiệu quả 11 mô hình "Hội nàng dâu tự quản" trong các dòng họ, 67 "Địa chỉ tin cậy cộng đồng", 15 CLB trong lĩnh vực gia đình và 100% cơ sở Hội có CLB/đội văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức hoạt động đa dạng phong phú mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc đã góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho phụ nữ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN huyện gồm 25 người, Ban Thường vụ gồm 7 người.

Với mục tiêu, phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng vì sự phát triển của phụ nữ, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 8 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá đó là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và nâng cao tỷ lệ hội viên, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Sau Đại hội điểm, theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hà Giang, Đại hội cấp huyện/thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2021. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 10/2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm