Phụ nữ Cửa Lò góp phần xây dựng đô thị du lịch văn minh, hiện đại

Đình Nguyên
26/07/2021 - 11:19
Phụ nữ Cửa Lò góp phần xây dựng đô thị du lịch văn minh, hiện đại

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ, góp phần xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò văn minh, hiện đại.

Sáng nay (26/7), Hội LHPN thị xã Cửa Lò tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có 155 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN thị xã Cửa Lò đã thực hiện tốt khâu đột phá "Xây dựng người phụ nữ đô thị biển năng động, sáng tạo, văn minh, lịch sự". Hội đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ, đặc biệt là các chị em tham gia kinh doanh du lịch dịch vụ có thái độ giao tiếp, ứng xử lịch sự, văn minh trong gia đình và nơi công cộng. Với thông điệp "Hành động để thay đổi", mỗi phụ nữ thị xã đang ý thức xây dựng "cử chỉ đẹp", hành động để tiến tới xây dựng một đô thị biển văn minh, hiện đại.

Phụ nữ Cửa Lò góp phần xây dựng đô thị du lịch văn minh, hiện đại - Ảnh 3.

155 hội viên đại diện cho hơn 12.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã tham dự Đại hội

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình với trọng tâm là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được triển khai sâu rộng, đạt kết quả nổi bật như: xây dựng 18 tuyến đường văn minh với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, thành lập 5 mô hình, câu lạc bộ thu gom ve chai, rác thải tái chế, "phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon"; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mua 5.928 thùng đựng rác có nắp đậy hợp vệ sinh, duy trì các hoạt động ngày chủ nhật xanh, đặc biệt nhận 71 tuyến đường phụ nữ tự quản "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"... thu hút hơn 15.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân cùng tham gia thực hiện và ký cam kết, góp phần đưa tổng số hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động lên 8.120/10.748 hộ (tỷ lệ 75%).

Hội LHPN thị xã đã tổ chức thành công ngày hội "Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp","Cung ứng thực phẩm an toàn", Hội thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh" thu hút 28 ý tưởng tham gia, nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú đến từ các doanh nghiệp, tổ liên kết, tổ hợp tác, các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Trong 5 năm, thị xã đã tiếp nhận, hỗ trợ 10 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; có 5 ý tưởng được Hội LHPN thị xã khen, 1 ý tưởng Hội LHPN tỉnh khen.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã giúp 487 hộ nghèo, trong đó có 68 hộ thoát nghèo (vượt 33 hộ so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra) góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã từ 4,2% năm 2016 xuống còn 0,63% năm 2020.

Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác Hội và phong trào phụ nữ thị xã Cửa Lò phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển toàn diện, vững chắc, văn minh, hiện đại, là trung tâm du lịch, dịch vụ, cùng với thành phố Vinh phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Phụ nữ Cửa Lò góp phần xây dựng đô thị du lịch văn minh, hiện đại - Ảnh 7.

Ông Lê Thanh Long, Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã, phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Lê Thanh Long, Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã Cửa Lò, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ thị xã. Ông Lê Thanh Long mong rằng Hội LHPN Thị xã trong thời gian tới sẽ khắc phục được những khó khăn, hạn chế để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ.

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển", Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Lê Thị Hương Giang đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Thị xã Cửa Lò tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đoàn kết một lòng vững bước đi lên, phấn đấu xây dựng người phụ nữ Thị xã thời đại mới "có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội" để cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò văn minh, hiện đại" phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế".  

Phụ nữ Cửa Lò góp phần xây dựng đô thị du lịch văn minh, hiện đại - Ảnh 9.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Thị xã Cửa Lò tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 16 ủy viên; bà Phùng Thị Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Cửa Lò; bà Phan Thị Huyên và bà Lê Thị Thanh Mai tái cử Phó chủ tịch Hội LHPN thị xã Cửa Lò.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm