Bà Melania Trump trồng rau trong vườn Nhà Trắng

24/09/2017 - 08:05
Cùng các em thiếu niên, Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump đã trực tiếp thu hoạch các loại rau tại khu vườn do người tiền nhiệm Michelle Obama chăm sóc và trồng mới nhiều loại trong vườn rau Nhà Trắng. Bà kêu gọi người dân hãy tích cực ăn rau quả.
Ngày 22/9, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã có mặt trong khu vườn rau quả của Nhà Trắng tại thủ đô Washington cùng các em nhỏ đến từ câu lạc bộ
Ngày 22/9, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã có mặt trong khu vườn rau quả của Nhà Trắng tại thủ đô Washington cùng các em nhỏ đến từ câu lạc bộ "Boys and Girls Club". Bà mặc quần đen, áo sơ mi kẻ đỏ, giày thể thao đế bệt, đeo găng tay đỏ trông rất năng động và gần gũi.
Đây là hoạt động đầu tiên của bà Melania tại vườn rau Nhà Trắng kể từ khi bà chuyển tới đây hồi tháng 6.
Đây là hoạt động đầu tiên của bà Melania tại vườn rau Nhà Trắng kể từ khi bà chuyển tới đây hồi tháng 6.
Bà Melania trực tiếp xách giỏ để thu hoạch rau củ trong vườn.
Bà Melania trực tiếp xách giỏ để thu hoạch rau củ trong vườn.
Vườn rau này từng được bà Michelle Obama chăm chút cẩn thận từ năm 2009. Vườn rau được xem là biểu tượng cho chính sách Obama về lối ăn uống lành mạnh. Đây là một phần trong nỗ lực ứng phó tình trạng béo phì ở trẻ em. Một viên đá trong vườn có dòng chữ bà Obama tạo ra vườn
Vườn rau này từng được bà Michelle Obama chăm chút cẩn thận từ năm 2009. Vườn rau được xem là biểu tượng cho chính sách Obama về lối ăn uống lành mạnh. Đây là một phần trong nỗ lực ứng phó tình trạng béo phì ở trẻ em. Một viên đá trong vườn có dòng chữ bà Obama tạo ra vườn "với hy vọng phát triển một quốc gia khỏe mạnh hơn cho con em chúng ta".
Trước khi rời khỏi Nhà Trắng vào cuối năm ngoái, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle nói rằng bà hy vọng các gia đình tổng thống kế nhiệm sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tại vườn rau Nhà Trắng. Bà Melania muốn tiếp tục công việc của bà Michelle Obama.
Trước khi rời khỏi Nhà Trắng vào cuối năm ngoái, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle nói rằng bà hy vọng các gia đình tổng thống kế nhiệm sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tại vườn rau Nhà Trắng. Bà Melania muốn tiếp tục công việc của bà Michelle Obama.
Bà Melania làm sạch cây tỏi tây mới nhổ lên.
Bà Melania làm sạch cây tỏi tây mới nhổ lên.
Đệ nhân phu nhân nước Mỹ thu hoạch đậu bắp.
Đệ nhân phu nhân nước Mỹ thu hoạch đậu bắp.
Tại vườn rau này, bà Melania đã khuyên các cháu thiếu nhi hãy ăn nhiều rau quả để cơ thể được khỏe mạnh. Theo bà Melania, khu vườn là
Tại vườn rau này, bà Melania đã khuyên các cháu thiếu nhi hãy ăn nhiều rau quả để cơ thể được khỏe mạnh. Theo bà Melania, khu vườn là "ví dụ điển hình cho việc trẻ em có thể tận hưởng các hoạt động ngoài trời và học cách ăn uống hợp lý".
Người bạn đời của Tổng thống Donald Trump xới đất để trồng một cây rau mới.
Người bạn đời của Tổng thống Donald Trump xới đất để trồng một cây rau mới.
Họ đã cùng nhau trồng các loại rau củ, trong đó có rau diếp, củ cải, củ cải đỏ và cà rốt.
Họ đã cùng nhau trồng các loại rau củ, trong đó có rau diếp, củ cải, củ cải đỏ và cà rốt.
Đệ nhất phu nhân Melania tưới nước cho cây mới trồng.
Đệ nhất phu nhân Melania tưới nước cho cây mới trồng.
Bà Melania Trump cảm ơn các em nhỏ đã tới giúp bà thu hoạch rau củ. Bà tươi cười ôm và chụp ảnh cùng một bé gái.
Bà Melania Trump cảm ơn các em nhỏ đã tới giúp bà thu hoạch rau củ. Bà tươi cười ôm và chụp ảnh cùng một bé gái.
Melania Trump chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu niên.
Melania Trump chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu niên.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm