Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển

Đoàn Mạnh Dương
18/05/2021 - 09:25
Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển

Sáng 12/5, cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/8 (Vùng 2 Hải quân) bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Cao Đường/CTV)

Sau 13 ngày thực hiện nhiệm vụ, Tổ Bầu cử sớm của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành công tác bầu cử cho cán bộ, chiến sỹ và công nhân đang công tác trên khu vực thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Đỗ Văn Yên cho biết ngày 17/5, sau khi cán bộ, chiến sỹ tại nhà giàn cuối cùng thuộc cụm Ba Kè (trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ Bầu cử sớm trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trên 2 tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 đã nhận lệnh hành quân đưa các thùng phiếu trở về đất liền.

Như vậy, sau 13 ngày thực hiện nhiệm vụ (tàu Trường Sa 04 và tàu Trường Sa 19 rời cảng ngày 4/5), Tổ Bầu cử sớm của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành công tác bầu cử cho cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và công nhân đang công tác, làm nhiệm vụ trên khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Dự kiến, ngày 20/5, tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 sẽ cập cảng của Vùng 2 Hải quân tại thành phố Vũng Tàu.

Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển - Ảnh 1.

Tổ Bầu cử chuyển hòm phiếu lên Nhà giàn DK1/8. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tá Lê Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ Bầu cử sớm trên biển, cho biết tại tất cả các điểm bầu cử trên biển đều đạt 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đại tá Lê Đình Việt cho biết thêm để đảm bảo an toàn cho các cử tri tiếp tục công tác dài ngày trên các nhà giàn, tàu trực trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, Tổ Bầu cử đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ Bầu cử đã tuyên truyền đầy đủ đến cử tri về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; công tác niêm yết danh sách cử tri, tổ chức cho cử tri nghiên cứu thông tin, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc để cử tri lựa chọn đúng người đại diện cho mình vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hạ sỹ Trần Hoàng Phong (sinh năm 1999) - cử tri tại Nhà giàn DK1/8 - cho biết: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại một nơi rất đặc biệt, trong lúc đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi rất vui và thực hiện quyền của mình một cách đầy trách nhiệm".
Nguồn: TTXVN/ Vietnam+
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm