Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi đã bị bắt

Đinh Thu Hiền
24/10/2022 - 13:48
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi đã bị bắt

Ảnh minh họa

Nguồn tin cho PV Báo Phụ nữ Việt Nam biết, nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã bị bắt.

Nguyễn Công T., nghi phạm xâm hại bé gái Hồ Thị B.P (sinh ngày 9/2/2010) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam, theo nguồn tin riêng của báo Phụ nữ Việt Nam. 

Trước khi T. bị bắt, gia đình của T. cũng đã tới hỏi thăm bé P. và có mong muốn hỗ trợ đền bù. Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện thì T. bị bắt còn ba của T. ốm bệnh.

Hiện bé Hồ Thị B.P đã được gia đình chuyển trường sang xã khác, cùng huyện Châu Đức. Sức khỏe và tinh thần của bé P. được các cán bộ phụ nữ địa phương cho biết là ổn định, hoạt bát. Bé P. đã hòa nhập được vào môi trường học tập mới.

Chị Võ Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức, đã đại diện cho cấp Hội cơ sở tới thăm bé P. và gia đình nhiều lần. Theo chị Huyền, bé P. đã được chỉ dẫn về các kiến thức sức khỏe sinh sản và tâm sinh lý ở tuổi mới lớn. Bé P. cũng được các cô trong hội phụ nữ động viên tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường học cũng như tại địa phương.

Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng đầu tháng 9/2022, Nguyễn Công T., sinh năm 2005, trú tại P.12, TP Vũng Tàu, làm quen với cháu Hồ Thị B.P, sinh ngày 9/2/2010, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, T. và P. đã nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau.

Ngày 21/9/2022, T. bắt xe đi từ TP Vũng Tàu lên huyện Châu Đức, sau đó hẹn gặp cháu P. và đưa P. về nhà một người bạn của T. Tại đây, T. và cháu P. ở lại qua đêm. 

"Đến trưa ngày 23/9/2022, T. và cháu P. đã bắt xe lên TP Hồ Chí Minh chơi. Ngày 24/9/2022, gia đình cháu P. đã tìm được cháu và đến Công an thị trấn Ngãi Giao trình báo sự việc", nguồn tin cho báo Phụ nữ Việt Nam biết.

Cũng theo nguồn tin, hoàn cảnh gia đình cháu P. khá đặc biệt. Mẹ cháu đã bỏ đi lúc cháu mới 8 tuổi, P. ở cùng với bố và ông bà nội tại thị trấn Ngãi Giao. Cách đây khoảng 2 năm, ba cháu P. ra ngoài thuê nhà trọ ở để tiện việc đi làm, chỉ mình P. ở với ông bà nội. 

Sau khi sự việc xảy ra, bố cháu P. đã xin chuyển trường học và đón cháu tới ở chung tại một xã khác thuộc huyện Châu Đức để có điều kiện chăm sóc cháu tốt hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm