Trong năm 2022, Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện 39 trẻ em bị xâm hại và chỉ riêng tháng 1/2023 đã xảy ra 8 vụ trẻ em bị xâm hại.
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về 2 nữ sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) bị xâm hại tại Trường Quân sự Quân khu 7 gây xôn xao dư luận. Đại diện cả 2 trường đều khẳng định thông tin này là bịa đặt, sai sự thật.
Đấu tranh với các tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là hoạt động vô cùng khó khăn và cần sự chung tay vào cuộc của nhiều cơ quan và các cấp.
Sáng 27/12, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết vụ việc xâm hại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng.
Liên minh Châu Âu tài trợ dự án “Hỗ trợ, tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội”. Trong Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm từ dự án này đã có những hướng dẫn cụ thể cho các bậc cha mẹ cần làm gì để trở thành điểm tựa an toàn nhất và giúp con tốt nhất nếu nghi ngờ con mình bị xâm hại tình dục.
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, nhất là hành vi bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em có diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm xâm hại trẻ em không chỉ diễn ra ở nơi công cộng mà còn diễn ra trong gia đình, nơi được coi là tổ ấm của các em.
Nguồn tin cho PV Báo Phụ nữ Việt Nam biết, nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã bị bắt.
Quen thanh niên trên Facebook, bé gái Hồ Thị B.P, sinh năm 2010 tại Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị rủ đi chơi qua đêm tại địa phương và TPHCM.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Sơn đã 6 lần quan hệ tình dục với cháu H. Tính đến thời điểm bị xâm hại, bé gái mới 14 tuổi.
Một bên là cháu gái ruột, một bên là chồng – trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Và người phụ nữ ấy đã có sự giằng xé lớn trong tâm tưởng khi quyết định tố cáo chồng xâm hại cháu gái.