Tags:

bắc bộ nắng nóng

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ phổ biến 35-38 độ C.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân nắng nóng gay gắt ở miền Bắc những ngày này

Chuyên gia lý giải nguyên nhân nắng nóng gay gắt ở miền Bắc những ngày này

Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm 2018 ở miền Bắc và miền Trung và cũng có khả năng là là đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2018. Nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng, khiến đới gió Tây Nam mạnh lên gây hiệu ứng phơn khá mạnh.

Nắng nóng kéo dài, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Nắng nóng kéo dài, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, có nơi lên đến 40 độ C. Trước nguy cơ mắc bệnh do nắng nóng, Bộ Y tế đã ra khuyến cáo khẩn.

Bắc bộ nắng nóng hết hôm nay, ngày mai nền nhiệt giảm 3 độ

Bắc bộ nắng nóng hết hôm nay, ngày mai nền nhiệt giảm 3 độ

36 độ sẽ còn duy trì đến hết ngày hôm nay. Từ ngày mai (27/6), nền nhiệt giảm khoảng 3 độ C, do trời bắt đầu có mưa, trời dịu mát hơn.

Hà Nội sau dịp nghỉ lễ sẽ nắng nóng đến 38 độ

Hà Nội sau dịp nghỉ lễ sẽ nắng nóng đến 38 độ

Khu vực Hà Nội ngày 2-3/5 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.