Mùa hè luôn được xem là mùa của trải nghiệm, khi con trẻ tạm xa những ngày miệt mài cùng sách vở, các bậc cha mẹ gác lại những bận rộn thường nhật để dành thêm thời gian bên gia đình, cùng nhau khám phá nhiều hơn những gam màu tươi đẹp của cuộc sống.
Là cha mẹ, việc la mắng con cái đôi khi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bạn có biết điều đó có thể làm tổn thương trẻ nhiều như thế nào không?
Có một kiểu cha mẹ tưởng vun đắp được cho con lòng hiếu thảo nhưng thực tế thường gây "tác dụng ngược".
Những hành động này của trẻ khiến phụ huynh đau đầu không ít lần, nhưng theo tâm lý học, rất có thể đó là biểu hiện của một đứa trẻ có IQ cao vút. Cha mẹ âm thầm theo dõi xem con mình có không.
Áp lực học hành quá lớn, cộng với áp lực từ cha mẹ đã khiến nữ sinh này choáng ngợp!
Muốn có được vận mệnh tốt khi về già, bản thân mỗi người phải tự cố gắng tích luỹ được 2 khoản vốn này.
Những đứa trẻ hay bị đối xử như vậy thường có một điểm chung là rụt rè và bất an. Biểu hiện rõ ràng và trực tiếp nhất ở trẻ: sợ bóng tối, sợ đi nhà trẻ, sợ ngủ một mình.
Cách dạy con của mẹ Nhật rất đáng để các bậc cha mẹ học hỏi và áp dụng cho con mình.
Nhiều bậc cha mẹ vẫn tự hào về những đứa trẻ như vậy, song trên thực tế, khi lớn lên chúng sẽ tương đối ích kỷ, khó được người khác hoan nghênh.
Giáo dục trẻ em không phải là một cuộc chiến để phân thắng bại. Phương pháp giáo dục nhẹ nhàng và kiên quyết không sai, song tiền đề của nó phải là tình yêu thương chứ không phải sự tức giận hay trả đũa.