Bắc Giang: “Chắp cánh ước mơ cho học sinh mồ côi”

An Khê
20/12/2021 - 11:21
Bắc Giang: “Chắp cánh ước mơ cho học sinh mồ côi”

Đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và nhà tài trợ tặng quà gia đình cháu Hảo, Hằng, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Vừa qua, hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm tổ chức thăm và tặng quà cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự đoàn trao quà có bà Vũ Thị An- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm, lãnh đạo Hội LHPN huyện, xã; Cấp ủy chính quyền địa phương 4 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Dũng và huyện Việt Yên.

Bắc Giang: “Chắp cánh ước mơ cho học sinh mồ côi” - Ảnh 1.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và nhà tài trợ tặng quà gia đình cháu Hồng, Hoa, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Bản thân các em được sinh ra trong niềm hân hoan, hạnh phúc chào đón của bố mẹ, gia đình và người thân, nhưng không may mắn một ngày các em mất đi người cha hoặc người mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ. Các em đã mất đi những tình cảm và sự chăm sóc yêu thương nhất, để giờ đây các em phải sống với ông bà nội, ngoại đã già yếu, cô dì chú bác có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn… đó là những nỗi đau hằn sâu trong tâm trí các em.

Thấu hiểu với hoàn cảnh của các em, với mong muốn chia sẻ để vơi đi phần nào nỗi đau ấy, nhiều năm qua, công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã trao tặng hàng chục suất quà cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2021, Hội đã trao tặng cho 9 học sinh mồ côi tại 4 xã, thị trấn của huyện Yên Dũng và Việt Yên trị giá 45 triệu đồng nhằm động viên, chia sẻ với các em trong học tập.

Bà Vũ Thị An, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã chia sẻ, động viên các em cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo học tập để trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, mong muốn các cấp Hội cơ sở tiếp tục hỗ trợ, động viên, giúp đỡ, tiếp thêm ý chí, nghị lực, niềm tin và chắp cánh cho các em vượt lên hoàn cảnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn to lớn với mong muốn chung tay góp sức cùng cộng đồng, xã hội, gia đình và người thân giúp học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực tiếp tục cố gắng vươn lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, hướng tới tương lai với cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm