Bắc Giang: Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Hiệp Hòa

Thục Anh
13/10/2022 - 17:54
Bắc Giang: Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Hiệp Hòa

Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Hiệp Hòa

Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Buổi đối thoại có sự tham dự của 150 đại biểu là cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện.

Tại buổi tiếp xúc đối thoại, đã có hơn 20 lượt ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện, đề cập đến những vấn đề vướng mắc của người dân trên các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã, hội; công tác cán bộ, phong trào phụ nữ trên địa bàn; các nhóm vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHYT; vấn đề cấp và trả căn cước công dân; chính sách liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao; phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cơ sở…

Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ hội viên phụ nữ huyện Hiệp Hòa - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và bà Ngụy Thị Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, đồng chủ trì hội nghị

Liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, chị Nguyễn Thị Hoài Nhung (thị trấn Bắc Lý) phản ảnh về sự bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trong khi đó UBND xã, các tổ chức Hội đoàn thể không được giao trực tiếp là đại lý thu như trước đây, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, có phương án giải quyết phù hợp để cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả.

Chị Dương Thị Ánh, đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Hoàng Thanh đề nghị các cấp có giải pháp mở rộng chế độ chính sách thụ hưởng đối với người tham gia BHXH tự nguyện như chế độ đối với người tham gia BHXH bắt buộc; các nội dung liên quan đến việc rút và đóng BHXH...

Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ hội viên phụ nữ huyện Hiệp Hòa - Ảnh 2.

Buổi tiếp xúc đối thoại đã có hơn 20 lượt ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện

Chị Dương Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, đề xuất tỉnh nâng mức phụ cấp cho các các đồng chí bán chuyên trách, trưởng đoàn thể, hội ở cơ sở; có chế độ hỗ trợ cho các phó đoàn thể ở thôn. Cùng vấn đề này, cán bộ Hội LHPN xã Hoàng An kiến nghị các cấp có chủ trương chi trả chế độ phụ cấp cho 100% các chức danh kiêm nhiệm.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến và các sở ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo huyện Hiệp Hòa, các cơ quan chức năng của huyện đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tư vấn nhanh tại chỗ cho nhân dân. Một số vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chuyên môn xem xét, giải đáp cho hội viên sau đối thoại.

Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ hội viên phụ nữ huyện Hiệp Hòa - Ảnh 3.

Hầu hết các câu hỏi đặt ra đã được được các đại biểu tham gia đối thoại trả lời, giải đáp, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ

Cuộc tiếp xúc, đối thoại là dịp để lãnh đạo các cấp và các ngành, chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên ở cơ sở. Từ đó, đóng góp ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm