Bắc Giang: Nhiều chỉ tiêu vượt cao, nhiều nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực

An Khê
08/01/2022 - 07:52
Bắc Giang: Nhiều chỉ tiêu vượt cao, nhiều nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực

Hoạt động hưởng ứng phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” của Hội LHPN xã Bắc Lý, tỉnh Bắc Giang

Ngày 7/1, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào phụ nữ, hoạt động quỹ TYM năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; tổng kết 5 năm hoạt động giúp phụ nữ nghèo, 5 năm xây dựng cơ sở hội/chi hội vững mạnh toàn diện, giai đoạn 2017-2021.

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, đã chủ động lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng chỉ tiêu thi đua, ban hành các văn bản chỉ đạo; linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện các hoạt động Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với nhu cầu thiết thực của hội viên phụ nữ và trong điều kiện phòng chống dịch.

Bắc Giang: Nhiều chỉ tiêu vượt cao, nhiều nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực - Ảnh 1.

Bà Ngụy Thị Tuyến – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị

Cụ thể như: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ 3 cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động, sáng tạo trong vận động, tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và ủng hộ, hỗ trợ các tỉnh phía Nam sớm vượt qua đại dịch; triển khai hiệu quả Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" tại 100% cơ sở Hội; đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau trong đời sống, sản xuất, giúp đỡ phụ nữ - trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thu hút sự đồng tình hưởng ứng của hội viên phụ nữ và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; phát động Đợt thi đua đặc biệt"130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII" và phong trào "Biến rác thải thành xe đạp"... 

Kết quả năm 2021, 20/20 chỉ tiêu hàng năm, 7/7 chỉ tiêu đăng ký thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ và các nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao, nhiều nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực. 

Năm qua, với 2.670 thành viên, Quỹ TYM trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát triển và không ngừng được mở rộng cả về quy mô lẫn hiệu quả. Toàn tỉnh có 1.483 lượt thành viên được tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế gia đình, số vốn giải ngân trong năm hơn 57,88 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2021 Hội LHPN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; phong trào phụ nữ tỉnh được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Toàn tỉnh có 453 tập thể, cá nhân được TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh khen thưởng; 19 cơ sở Hội đạt vững mạnh toàn diện năm 2021, 5 cơ sở Hội đạt vững mạnh toàn diện 5 năm giai đoạn 2017-2021, 7 mô hình/điển hình dân vận khéo.

Năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI... Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030và các chương trình/kế hoạch phối hợp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động Hội; hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử, chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm