Bắc Giang: Ra mắt câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
21/05/2023 - 13:48
Bắc Giang: Ra mắt câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS An Lập

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức ra mắt thí điểm mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và truyền thông về giới, giới tính, bình đẳng giới cho học sinh tại Trường THCS An Lập, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động.

Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" là một mô hình của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mô hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-BTV ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, ngày 19/5/2023, Trường THCS An Lập đã ban hành Quyết định thành lập câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" gồm 19 thành viên. Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" là một sân chơi, một diễn đàn thực sự dành cho trẻ em. Bởi thông qua hoạt động của CLB, các em được nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tự tin, bản lĩnh để thay đổi; đồng thời đây là nơi để các em cùng nhau giao lưu, chia sẻ, nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi… Các thành viên câu lạc bộ sẽ là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu có hại trong đời sống của đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Bắc Giang: Ra mắt câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Hoàn - Phó Trưởng phòng Chính sách dân tộc và Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang - truyền thông về giới, giới tính, bình đẳng giới cho các em học sinh

Tại đây, các em học sinh được bà Lê Thị Hoàn - Phó Trưởng phòng Chính sách dân tộc và Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh - truyền thông kiến thức về giới, giới tính, bình đẳng giới. Đồng thời, các em được trao đổi, phát biểu những hiểu biết của mình về giới, giới tính. Qua đó, các em được trang bị những kiến thức, kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình và thúc đẩy sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã vận động Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Bắc Giang và Bảo Việt Bắc Giang hỗ trợ 27 triệu đồng tặng 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động, trong đó hỗ trợ và đỡ đầu 1 trẻ mồ côi Trường THCS An Lập trị giá 6 triệu đồng; tặng 30 suất quà cho các em trong câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm