Bắc Hà (Lào Cai): Hàng trăm bệnh nhân tuyến dưới được tiếp cận kỹ thuật điều trị mới

TH
13/12/2019 - 17:48
Bắc Hà (Lào Cai): Hàng trăm bệnh nhân tuyến dưới được tiếp cận kỹ thuật điều trị mới
Nhờ được chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, nhiều bệnh viện tuyến dưới, trong đó có BV Đa khoa Bắc Hà (Lào Cai) đã triển khai được kỹ thuật khó, đem lại cơ hội điều trị bệnh cho người dân ngay tại cơ sở, tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Bác sĩ Trương Hùng Thanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, BV Đa khoa Bắc Hà, cho biết, nhờ được tăng cường bác sĩ về tuyến dưới theo Dự án 585 của Bộ Y tế và chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, bệnh viện đã triển khai thành công được nhiều kỹ thuật cao, phức tạp. Đơn cử, về ngoại khoa có thể kể đến phẫu thuật mổ cấp cứu đa chấn thương, vỡ tạng, gẫy xương lớn... Sản khoa có các trường hợp như cấp cứu tiền sản giật; nhau bong non, suy thai, thậm chí phẫu thuật cắt tử cung…

Trước kia, BV Đa khoa Bắc Hà chưa triển khai được những ca mổ khó nhưng hiện nay nhiều ca nặng, Bệnh viện đã thực hiện được. Điển hình như ca nội soi ruột thừa cho bệnh nhân Sùng Thị Pla, 59 tuổi. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện trong đêm vì đau nặng. Ngay lập tức, người bệnh được thăm khám, chẩn đoán và tiến hành mổ nội soi để cứu sống bệnh nhân.

Theo bác sĩ Trương Hùng Thanh, trước kia với những ca bệnh như bà Pla thường phải chuyển lên tuyến trên, vừa kéo dài thời gian điều trị cho người bệnh, vừa gây quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, nhờ được chuyển giao kỹ thuật, tăng cường bác sĩ từ trung ương về công tác nên hiện Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà đã thực hiện được những ca mổ khó. Qua đó, hàng trăm bệnh nhân là đồng bào nghèo đã được tiếp cận những kỹ thuật điều trị mới mà không phải đi xa, giảm thiểu chi phí điều trị, nhờ đó bệnh nhân rất phấn khởi, yên tâm điều trị.

Không chỉ trực tiếp làm công việc chuyên môn, đội ngũ bác sĩ tăng cường theo Dự án 585 còn hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn; chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ cơ sở, từ đó nâng cao tay nghề bác sĩ.

Thực hiện Dự án, BV Bạch Mai cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ BV Đa khoa Bắc Hà nhiều máy móc trang thiết bị y tế hiện đại. Cũng nhờ chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, cùng sự nỗ lực của các bác sĩ, Bệnh viện đã thực hiện khá thuần thục một số kỹ thuật vượt tuyến.

Từ năm 2017 đến nay, đã có 5 bác sĩ được BV Đa khoa Bắc Hà đơn vị cử đi đào tạo trình độ chuyên môn sâu theo Dự án 585. Đến nay đã có 1 bác sĩ hoàn thành chương trình đào tạo trở về địa phương công tác. Bệnh viện vừa tiếp nhận thêm một nữ bác sĩ trẻ từ Dự án 585 của Bộ Y tế. Điều này sẽ giúp Bệnh viện nâng cao chất lượng điều trị, tăng cơ hội khám chữa bệnh bằng kỹ thuật cao, bác sĩ giỏi ngay tại cơ sở.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm