Bắc Ninh: Nâng cao phòng chống bạo lực với người yếu thế

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh
09/10/2023 - 20:02
Bắc Ninh: Nâng cao phòng chống bạo lực với người yếu thế

Chị Phạm Thị Huyên - Ủy viên ban thường vụ Hội người mù Tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội người mù Thành phố Bắc Ninh - phát biểu khai mạc hội nghị

Vừa qua, Hội LHPN thành phố Bắc Ninh phối hợp với Hội người mù thành phố tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực. Gần 90 đại biểu là Chủ tịch Hội LHPN 19 phường và hội viên Hội người mù trên địa bàn thành phố tham gia.

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu được nghe chị Nguyễn Thị Kim Quý - Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh - chia sẻ những thông tin, kiến thức, cơ bản về giới, Luật bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh đó, các đại biểu được cung cấp thông tin về thực trạng các vụ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình. Đồng thời, tìm hiểu các dạng bạo hành, nguyên nhân và hậu quả của bạo hành… và các giải pháp nhằm thực hiện bình đẳng giới, hạn chế, giảm thiểu các vụ bạo hành.

Thông qua buổi nói chuyện nhằm phổ biến, nâng cao các kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, giúp cho cán bộ, hội viên người mù thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người mù và gia đình chủ động, tích cực hành động, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em nói chung, phụ nữ và trẻ em khiếm thị nói riêng; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, bảo vệ trẻ em và phụ nữ khiếm thị.

Bắc Ninh: Nâng cao phòng chống bạo lực với người yếu thế - Ảnh 2.

Đại diện Hội LHPN tỉnh và thành phố Bắc Ninh trao quà cho phụ nữ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Hội LHPN thành phố Bắc Ninh đã trao tặng 5 suất quà cho hội viên Hội người mù thành phố với tổng trị giá 2.500.000 đồng. Đồng thời, Hội người mù tỉnh và các nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên hội người mù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm