Bắc Ninh: Phụ nữ Quế Võ tiếp tục "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

An Khê
22/02/2023 - 22:44
Bắc Ninh: Phụ nữ Quế Võ tiếp tục "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Hội LHPN huyện Quế Võ, Bắc Ninh trao tặng 250 bộ áo dài cho Hội LHPN xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Tiếp tục thực hiện chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025, Ban chấp hành Hội LHPN huyện Quế Võ vừa tổ chức thăm và hỗ trợ phụ nữ xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Xã Cao Lâu là xã vùng II biên giới cách trung tâm huyện Cao Lộc 25 km, có 10 thôn, bản (trong đó có 6 thôn giáp biên). Xã có 789 hộ với 3.639 nhân khẩu, gồm có 2 dân tộc Tày- Nùng, tỷ lệ người lao động trong nông, lâm nghiệp, nông thôn là chủ yếu, có 163 hộ nghèo và 209 hộ cận nghèo. Trong đó còn có các hộ gia đình hội viên phụ nữ thật sự khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế như thiếu kinh nghiệm, thiếu đất canh tác, thiếu nguồn nhân lực, trình độ học vấn thấp.

Phụ nữ Quế Võ (Bắc Ninh) tiếp tục "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Quế Võ trao hỗ trợ xây dựng Mái ấm biên cương cho chị Linh Thị Truyền - thôn Pò Phấy, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn, yếu thế có cuộc sống ngày càng tốt hơn, góp phần cùng hệ thống chính trị làm tốt công tác an sinh xã hội đồng hành cùng giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới. Căn cứ vào nhu cầu, đề xuất của Hội LHPN xã Cao Lâu, Đoàn công tác của Ban chấp hành Hội LHPN huyện Quế Võ gồm 21 đồng chí do đồng chí Lê Thị Phượng - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 mái ấm biên cương cho hội viên nghèo Linh Thị Truyền - thôn Pò Phấy và Luân Thị Hạnh - thôn Còn Nàn và công trình Lắp Bóng đèn năng lượng tại thôn Pá Cuồng trị giá 50 triệu đồng.

Đồng thời hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, với tinh thần lan tỏa Hội LHPN huyện Quế Võ đã trao tặng 250 chiếc áo dài truyền thống cho phụ nữ xã, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Những món quà thiết thực và ý nghĩa đã động viên kịp thời và giảm bớt khó khăn cho đồng bào vùng biên; đồng chí Vi Văn Thái - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Cao Lâu - cam kết sẽ chỉ đạo Hội LHPN xã phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng Ba Sơn sử dụng kinh phí hỗ trợ kịp thời và đúng đối tượng góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng địa bàn vùng biên giới ngày càng vững mạnh.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, nghiệm thu và động viên 4 hộ gia đình phụ nữ khó khăn được hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh năm 2018 tại thôn Co Khuông và thôn Bản Lề. Chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ trong việc chăm lo, nâng cao đời sống và nhất là sự an toàn trực tiếp cho phụ nữ, trẻ em góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng biên giới với mục tiêu "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm