Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng

An Khê
20/12/2022 - 11:26
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng

Bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho phụ nữ nghèo xã Đàm Thuỷ (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội LHPN và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tổ chức tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao 2 Mái ấm biên cương, 5 mô hình sinh kế, 22 nhà vệ sinh và 40 suất quà cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã Đào Viên (huyện Tràng Định), xã Xuất Lễ và Cao Lâu (huyện Cao Lộc), xã Thanh Long (huyện Văn Lãng) với tổng trị giá gần 250 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Mai -Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh (bên trái) trao tặng Mái ấm biên cương cho 2 hộ nghèo Ma Thị Hạnh và Nông Thị Đào (xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn)

Đây là chương trình ý nghĩa được Hội LHPN Bắc Ninh phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn triển khai thường xuyên từ năm 2018. Qua đó góp phần chăm lo, chia sẻ khó khăn với hội viên, phụ nữ nghèo khu vực biên giới, động viên, tiếp sức để chị em vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Đồng thời, đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bình Nghi (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn), chia sẻ với những khó khăn, vất vả, đồng thời động viên cán bộ, chiến sỹ biên phòng chắc tay súng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho phụ nữ nghèo xã Đàm Thuỷ (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)

Trong dịp này, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và thăm các địa chỉ đỏ tại tỉnh Cao Bằng. Đoàn thăm, tặng 20 suất quà cho cán bộ, hội viện phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã giáp biên giới: Trường Hà (huyện Hà Quảng) và Đàm Thuỷ (huyện Trùng Khánh) của tỉnh Cao Bằng. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, sự sẻ chia của hội LHPN tỉnh Bắc Ninh góp phần động viên các chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia phong trào Hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn tới thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng, nơi yên nghỉ của anh hùng liệt sỹ Nông Văn Dền, bí danh Kim Đồng, người Đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, địa điểm từng gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu trở về Tổ quốc lãnh đạo Cách mạng (1941 - 1945). Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ Hội. 

Đây cũng là dịp để Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh giao lưu, tăng cường quan hệ hợp tác với Hội LHPN tỉnh Cao Bằng, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ của 2 tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm