Bắc Ninh: Tăng cường “trực chiến”, nước rút đến đâu xử lý môi trường đến đó

Nước lũ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh).
Trước tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp do nước tràn bờ đê, ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo công tác y tế, khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho người dân.
Sẵn sàng phản ứng trước những trường hợp khẩn cấp
Tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), nước dâng lên nhanh khiến nhà dân bị ngập sâu gần 3 mét. Giao thông tê liệt khiến công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như việc chữa trị, cấp cứu cho những người bị thương, người đang điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn.
Trao đổi với PV Báo PNVN, ông Dương Minh Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế Hiệp Hòa, cho biết, trước diễn biến của thiên tai, Trung tâm đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là 7 trạm y tế ở ven sông Cầu, thực hiện túc trực 100% quân số tại trạm. Mục tiêu là nhằm đáp ứng thường trực các công tác khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu và phòng chống lụt bão.

Môi trường và nước sạch của người dân bị ảnh hưởng do nước lũ.
Đối với những địa điểm di dời người dân đến để tránh lũ, tránh ngập lụt, Trung tâm Y tế Hiệp Hòa cũng đã chủ động cử các tổ y tế đến thường trực. Đơn cử như tại điểm Trường Mầm non xã Hợp Thịnh (nơi người dân đang lánh nạn), Trung tâm đã cử một tổ công tác gồm 2 thành viên.
Tổ công tác này có nhiệm vụ thường trực xử lý các tình huống cấp cứu ban đầu cho người dân và lực lượng tham gia phòng hộ đê. Trong đó, 1 cán bộ sẽ có nhiệm vụ giám sát về an toàn thực phẩm đối với các nguồn tài trợ và bếp ăn phục vụ người dân lánh trú tại đây. 1 cán bộ khác sẽ thường xuyên xử lý các trường hợp sức khỏe cho người già, trẻ em, người mắc bệnh nền.
Ông Nam cũng nhấn mạnh, tại đơn vị Trung tâm Y tế luôn túc trực 2 tổ cấp cứu cơ động cùng với xe, trang thiết bị và thuốc men, sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra.
Ưu tiên xử lý môi trường và nước sạch sau lũ
Đáng chú ý, để đáp ứng với tình hình sau khi nước lũ rút, Trung tâm Y tế Hiệp Hòa đã tập trung nguồn lực cho công tác hậu kiểm và phòng chống dịch bệnh. Theo ông Nam, các tổ công tác sau lũ đã được kích hoạt, bao gồm: Tổ vệ sinh môi trường; Tổ phòng chống dịch bệnh; Tổ đảm bảo về an toàn thực phẩm.
Với phương châm "nước rút đến đâu, xử lý đến đấy", các tổ này đã bám sát các xã đang có ngập lụt để hướng dẫn người dân xử lý nước sạch cũng như xử lý vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút.

Ông Dương Minh Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế Hiệp Hòa.
Bước đầu, Trung tâm Y tế đã cấp cho 3 xã bị ngập nặng là 650kg Cloramin B để xử lý môi trường. Ông Nam cũng cho biết, các vùng đang ngập nặng sẽ tạm thời chưa xử lý, ưu tiên cho những khu vực nước đã rút. "Rất may mắn là ở các thôn bị chia cắt, người dân cơ bản đã dự trữ được nước sạch nên chưa cần xử lý khẩn cấp tại các điểm này", ông Nam thông tin.
Trung tâm Y tế Hiệp Hòa cũng quan tâm đến việc đảm bảo thuốc men cho các đối tượng mắc bệnh nền đang điều trị ngoại trú, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, một vấn đề nhạy cảm nhưng quan trọng đã được xử lý là việc cấp thuốc cho các đối tượng sử dụng Methadone. Các đối tượng này đã được cấp thuốc dài ngày trước khi lũ xảy ra, góp phần đảm bảo đối tượng có thuốc sử dụng thường xuyên, qua đó đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong các thôn xóm bị cô lập do nước lũ.