Bài học thích đáng cho những “yêu râu xanh” đầy manh động

Nguyễn Xuân
14/12/2021 - 22:19
Bài học thích đáng cho những “yêu râu xanh” đầy manh động

Ảnh minh họa

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử nhiều vụ án hiếp dâm, dâm ô đối với trẻ em và tuyên các mức án phạt rất nghiêm khắc đối với các “yêu râu xanh”. Điều đáng nói là những “yêu râu xanh” trong các vụ án này rất manh động.
Xâm hại nhiều trẻ em gái ngay trong trường học

Đối tượng gây án trong vụ này là Lê Ngọc Tùng (sinh năm 1985, trú tại xã Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa). Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/12/2020, Tùng đi uống rượu về. Khi đi bộ qua cổng Trường tiểu học Định Công (ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Tùng thấy cổng mở nên nảy sinh ý định vào trong Trường học tiểu học Định Công lợi dụng lúc vắng người, để xâm hại các cháu học sinh nữ nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Tùng đi vào khu vực sân sau của Trường tiểu học Định Công, nhìn thấy cháu T. (sinh năm 2010, là học sinh lớp 5 của trường) đang ra lấy xe đạp để đi về. Thấy vậy, Tùng đi đến phía sau cháu T., dùng tay trái giữ cháu, còn tay phải sờ và bóp vào ngực cháu T. Khi cháu T. hét lên và bỏ chạy thì Tùng tiếp tục quay ra ôm, sờ và bóp vào ngực của cháu L. (sinh năm 2010, là học sinh lớp 5 của trường) làm cháu L. hoảng sợ bỏ chạy.

Tiếp theo, Tùng đi vào nhà vệ sinh của Trường tiểu học Định Công thì gặp cháu N. (sinh năm 2014, là học sinh lớp 1 của trường) đang đi vệ sinh ra. Tùng đã ôm và kéo cháu N. vào trong nhà vệ sinh nữ, đặt cháu N. ngồi lên bồn cầu và thực hiện hành vi giao cấu với cháu. Khi Tùng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị một cô giáo của trường phát hiện, hô hoán cùng lực lượng bảo vệ của trường bắt giữ Tùng.

Tại phiên tòa, Tùng đã khai nhận hành vi của bị cáo. Hội đồng xét xử đã xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm của các cháu, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường tâm sinh lý của các cháu. Do vậy, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng cải tạo, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Tùng 17 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"; 2 năm 6 tháng tù về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt buộc Lê Ngọc Tùng phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 19 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Ngọc Tùng


"Hổ dữ ăn thịt con"

Con "hổ dữ" trong vụ án này là Nguyễn Hữu Dần (sinh năm 1974, ở tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội). Năm 2001, Nguyễn Hữu Dần và chị Trương Thị Th. (sinh năm 1980, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) có quan hệ tình cảm và ăn ở với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, chị Th. sinh được 2 người con gái với Dần và làm giấy khai sinh đều mang họ mẹ là cháu A. (sinh năm 2002) và cháu H. (sinh năm 2006). Sau khi sinh cháu H., do chưa ly hôn với vợ nên Dần và chị H. không ở với nhau thường xuyên.

Đến năm 2015, Dần ly hôn với vợ nên quay về ở với chị Th. và cháu H., còn cháu A. đi học, sinh sống tại tỉnh Hưng Yên. Lợi dụng lúc chị Th. đi làm và cháu H. không có khả năng chống cự, Dần đã nhiều lần dùng vũ lực đe dọa và thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của cháu H., khi cháu H. chưa đủ 16 tuổi.

Hành vi của Nguyễn Hữu Dần bị Hội đồng xét xử xác định là rất nghiêm trọng, mặc dù nạn nhân là con ruột của bị cáo, chưa đầy 16 tuổi, nhiều lần van xin nhưng bị cáo vẫn cố tình dùng vũ lực đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến nhân phẩm, sức khỏe của cháu H., xâm phạm đến sự phát triển bình thường tâm, sinh lý của cháu H. Do vậy, Hội đồng xét xử cho rằng cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc đối với bị cáo và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Dần về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Mặc dù bản án đã tuyên những mức án nặng đối với các bị cáo là những "yêu râu xanh" nhưng hậu quả từ hành vi xâm hại đối với nạn nhân thì không dễ gì khắc phục được. Những tổn thương đối với nạn nhân có lẽ còn bị ám ảnh suốt đời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm