Bạn bè quốc tế bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc XIV
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh (bên phải) đánh giá những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam
Bạn bè quốc tế bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng lớn vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, coi đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng ngoại giao tiếp tục khẳng định Việt Nam là câu chuyện phát triển truyền cảm hứng, gắn tăng trưởng với con người và trách nhiệm quốc tế.
Chiều 7/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao
Tại buổi thông báo, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước; là dịp quan trọng để đánh giá, tổng kết 40 năm kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021 - 2026) để từ đó đưa ra những mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ tại buổi thông báo chiều 7/1
Văn kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài. Công tác nhân sự Đại hội được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác và được xác định là điều kiện tiên quyết để "đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả". Công tác tổ chức cho đến nay được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, theo đúng các quy định, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19-25/01/2026.
Thông báo những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII và 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam đạt bình quân 6,3%/năm, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, các nguồn lực đầu tư phát triển được huy động và sử dụng hiệu quả hơn; tăng trưởng kinh tế ngày càng gắn kết chặt chẽ với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng được mở rộng, nâng tầm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến mang tính đột phá.
Trong nhiệm kỳ tới, dự thảo Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV xác định 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Về đối ngoại, Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa" của Đại hội đã thể hiện sự cổ vũ, động viên, định hướng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030) và hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045)".
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh
Đất nước hình mẫu truyền cảm hứng về phát triển và tự cường
Tại buổi thông báo, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đảnh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và những kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam sau 40 năm kể từ thời kỳ Đổi mới, là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam. Đại sứ Khamphao Earthavanh đánh giá những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Đại sứ bày tỏ với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những định hướng toàn diện, là nền tảng cho Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, thành công hơn,quan hệ Việt Nam - Lào sẽ liên tục được tăng cường, vì lợi ích của người dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những quyết sách lớn, lấy lợi ích của nhân dân Việt Nam là tự chủ, độc lập, tự cường, phục vụ cho lợi ích phát triển của đất nước, phục vụ cho việc cùng nhau hợp tác, phục vụ cho hòa bình lâu dài không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, phát biểu
Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã đánh giá những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo được an sinh xã hội, phát triển kinh tế mạnh mẽ.
Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, Việt Nam đã trở thành một nước tự cường và với GDP cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người; câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở con số mà thể hiện ở sự quyết tâm trong việc đảm bảo tăng trưởng, những chính sách được triển khai thức tiễn, đặt con người vào trung tâm của phát triển và củng cố thể chế.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis phát biểu