Bạn đến thăm nhà, bố ngượng chín mặt khi phòng con gái liên tục phát ra tiếng động lạ

Dương
12/11/2022 - 08:52
Bạn đến thăm nhà, bố ngượng chín mặt khi phòng con gái liên tục phát ra tiếng động lạ
Việc giáo dục giới tính cho học sinh trong độ tuổi dậy thì là rất quan trọng, đòi hỏi nhiều công sức từ cha mẹ.

Mới đây, một người đàn ông người Trung Quốc tên Xiaojun đã chia sẻ hoàn cảnh trớ trêu khi dẫn bạn học cũ cấp 3 về nhà chơi vào cuối tuần. Khi cả hai đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, đột nhiên nhiều tiếng động lạ liên tục phát ra từ phòng con gái của Xiaojun.

Người bạn đã vô cùng lo lắng, hỏi Xiaoju rằng liệu con gái anh có đang gặp vấn đề về sức khoẻ nào không. Sau một hồi đi kiểm tra, Xiaoju quay trở lại với gương mặt đỏ bừng. Anh đáp lại: "Con bé đã đến tuổi dậy thì rồi". Ngay lập tức, người bạn hiểu toàn bộ lời nói của Xiaoju. Hoá ra, con gái Xiaoju đến tuổi dậy thì nên tò mò xem các bộ phim người lớn, từ đó mới dẫn đến phát sinh các tiếng động lạ trong phòng. 

Dẫn bạn về nhà, bố ngượng chín mặt khi phòng con gái liên tục phát ra tiếng động lạ - Ảnh 1.

Con gái Xiaoju xem các bộ phim người lớn, từ đó vô tình phát sinh các động lạ

Xiaoju cho biết, anh rất yêu thương con và hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của cô. Sau khi gửi lời xin lỗi người bạn thân, Xiaoju đã chia sẻ với bạn: "Những đứa trẻ bước vào độ tuổi dậy thì sẽ trải qua những thay đổi về thể chất và tâm sinh lý. Chúng ta không nên thể hiện phản ứng tiêu cực khi con tò mò về giới tính. Thay vào đó, tôi nghĩ bố mẹ nên tinh tế hơn và hướng dẫn con tìm hiểu về bản thân một cách đúng đắn".

Khi đứa trẻ bước vào độ tuổi vị thanh niên, việc giáo dục giới tính với con rất quan trọng và đòi hỏi nhiều công sức từ cha mẹ. Nhìn lại trường hợp của gia đình Xiaoju, có thể thấy việc con gái khiến bố rơi vào tình huống "ngượng chín mặt" với bạn bè cũng là do thiếu kiến thức về giáo dục giới tính. 

Tuy nhiên, thật may cho cô, Xiaoju là một người cha tinh tế và thấu hiếu con gái. Thực tế, có nhiều trường hợp bậc phụ huynh đã không kìm chế được cảm xúc và có hành vi làm tổn thương con sau khi phát hiện trẻ xem ấn phẩm 18+. 

Dẫn bạn về nhà, bố ngượng chín mặt khi phòng con gái liên tục phát ra tiếng động lạ - Ảnh 2.

Cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con như thế nào khi đến tuổi dậy thì?

Theo chuyên gia tâm lý từ trường Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), trẻ em bước vào tuổi dậy thì sẽ tò mò hơn về kiến thức giới tính và mong muốn tìm hiểu về bản thân, cũng như các bạn khác giới. Đối với con trong giai đoạn này, cha mẹ không nên quá nghiêm khắc hay quá nuông chiều, mà cần có phương pháp giáo dục đúng đắn giúp con nhìn nhận vấn đề.

Dưới đây là 2 lưu ý mà phụ huynh có thể tham khảo:

1. Giúp con nắm vững kiến thức giới tính: 

Đến tuổi dậy thì, cả học sinh nam và học sinh nữ đều có những thay đổi về thể chất trên cơ thể. Nhiều trường hợp thiếu giáo dục về giới tính, các em có thể cảm thấy xấu hổ về sự thay đổi của cơ thể bản thân. Do đó, cha mẹ nên trang bị đầy đủ kiến thức giới tính để con đối mặt với sự thay đổi trên cơ thể, đồng thời có thể chăm sóc bản thân tốt hơn. 

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên chủ động chia sẻ và trò chuyện cởi mở với con về những chủ đề giới tính. Khi đó, bạn nên thể hiện thái độ hoàn toàn lắng nghe, thông cảm với con để trẻ dễ mở lòng, sẵn sàng chia sẻ hết khúc mắc với cha mẹ.

2. Dạy con biết những điều nên làm và không nên làm

Cha mẹ nên nói cho con về tình dục một cách khoa học và hợp lý nhất, đó là hành vi chỉ nên diễn ra giữa hai người thực sự yêu thương nhau, đã trưởng thành, đủ để chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Không nên vì bốc đồng, vì tò mò mà quan hệ tình dục khi còn ở tuổi đi học và chưa tự lo được cho bản thân mình.

Quan trọng hơn, cha mẹ nên giáo dục con cách quan hệ tình dục an toàn, biết cách sử dụng bao cao su để tránh mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Nguồn: Sohu, QQ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm