Người lớn không nên quát mắng, đánh đập mà hãy nhẹ nhàng áp dụng 4 cách dưới đây khi thấy con có hành vi này.
Chuyện nghịch vùng kín được coi là hành vi bình thường ở trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo. Chỉ coi là bất thường nếu trẻ tự làm mình đau, lộ liễu, thái quá, đi kèm với rối loạn cảm xúc.
Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 330 triệu lượt xem với hàng ngàn bình luận.
Việc giáo dục giới tính cho học sinh trong độ tuổi dậy thì là rất quan trọng, đòi hỏi nhiều công sức từ cha mẹ.
Để tránh tình trạng này không xảy ra trong lớp, không gây hại cho chính con em mình, người lớn cần phải làm 1 số việc sau.
Giáo dục giới tính cho trẻ là việc nên làm, điều đó giúp con hiểu hơn về những thay đổi liên quan đến sinh học, xã hội và nhận thức. Bên cạnh đó, nó còn giúp ngăn chặn các hành vi quấy rối và lạm dụng tình dục.
Đứng trước các câu hỏi “khó đỡ” về vấn đề giới tính của con, bà mẹ này có cách ứng xử khá bất ngờ.
Dù ngày nào cũng ngủ cùng mẹ, đến trường được quản lý khá chặt chẽ nhưng bé gái lại có bầu và rồi phải chịu đau đớn, nằm lên bàn phá thai.
Một vài ngày trước, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao vì đoạn video ngắn về việc cô con gái 2 tuổi không cho bố tắm và gọi bố là “đồ lưu manh”.
Margaret Sanger sinh ngày 14/9/1879, là một y tá kiêm nhà hoạt động kiểm soát sinh sản và giáo dục giới tính người Mỹ. Bà là người sáng lập phong trào kiểm soát sinh sản ở Hoa Kỳ và là nhà lãnh đạo quốc tế trong lĩnh vực này. Nhờ bà mà thuật ngữ "kiểm soát sinh sản" (birth control) trở nên phổ biến.