Bạn đọc Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp sức học sinh nghèo vượt khó ở Lai Châu
Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam trao tiền hỗ trợ của bạn đọc tới thầy Vũ Đình Bền, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sin Suối Hồ.
Chiều 9/10, đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam đã đến thăm, trao hỗ trợ tổng trị giá 50 triệu đồng cho hai trường phổ thông dân tộc bán trú tại tỉnh Lai Châu. Nguồn kinh phí do một bạn đọc của Báo ủng hộ, nhằm chia sẻ khó khăn với các nhà trường, động viên học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.
Chia sẻ khó khăn với trường học vùng cao
Thông qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu và phối hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sin Suối Hồ, ngày 9/10, đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam đã đến thăm, trao quà hỗ trợ Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Sin Suối Hồ và Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thèn Sin.
Tổng kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng do một bạn đọc Báo Phụ nữ Việt Nam ủng hộ. Trong đó, mỗi trường nhận 20 triệu đồng để hỗ trợ hoạt động giáo dục và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh. 10 triệu đồng còn lại dành tặng 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, mỗi em nhận 2 triệu đồng.
Tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sin Suối Hồ, thầy Vũ Đình Bền, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường được thành lập ngày 20/8/2026 trên cơ sở sáp nhập hai trường tiểu học và THCS trước đó. Hiện trường có 37 lớp với 1.118 học sinh, trong đó 1.114 em là người dân tộc thiểu số, chiếm 99,6%. Học sinh chủ yếu là người Mông và người Dao.
Theo thống kê của nhà trường, có 617/1.118 học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 55,2%. Phần lớn gia đình sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm lo học tập và sinh hoạt của con em.
Sau sáp nhập, quy mô học sinh tăng lên, trong khi cơ sở vật chất vẫn còn nhiều khó khăn. Theo thầy Bền, khu trường chính đang trong quá trình xây dựng, còn phân hiệu tiểu học chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà tạm, một số hạng mục đã xuống cấp. Nguồn nước phục vụ học sinh vào mùa khô cũng là vấn đề khiến nhà trường lo lắng.
Bên cạnh đó, nhiều học sinh còn thiếu đồ dùng học tập, vở viết, bút mực, quần áo và chăn ấm khi mùa đông đến. Với những em học bán trú, việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi trong những ngày thời tiết vùng cao rét buốt càng cần được quan tâm.
Dù vậy, nhà trường vẫn nỗ lực duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy và học. Trong năm học 2025-2026, theo báo cáo của trường, hơn 50% học sinh có kết quả học tập khá, tốt. Đây là những kết quả đáng khích lệ trong điều kiện phần lớn học sinh có hoàn cảnh gia đình còn khó khăn.

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam trao tiền hỗ trợ của bạn đọc tới thầy Đồng Tất Thắng, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thèn Sin.
Tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thèn Sin, thầy Đồng Tất Thắng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đơn vị được thành lập vào tháng 8/2026 trên cơ sở sáp nhập hai trường tiểu học và THCS tại địa phương. Hiện trường có 730 học sinh và 60 cán bộ, giáo viên, người lao động. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái, Dao, Mông và Giáy.
Theo thầy Thắng, những năm gần đây, điều kiện học tập của học sinh từng bước được cải thiện nhờ sự quan tâm của Nhà nước và các chính sách hỗ trợ. Việc tổ chức ăn trưa tại trường giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, duy trì nền nếp sinh hoạt và thuận lợi hơn trong học tập. Nhà trường cũng chú trọng bảo đảm các bữa ăn cho học sinh bán trú, phối hợp với địa phương kiểm tra công tác an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, sau sáp nhập, số lượng học sinh tăng khiến nhu cầu về phòng ở bán trú và trang thiết bị phục vụ dạy học trở nên cấp thiết. Một số thiết bị như bảng, máy chiếu đã được sử dụng nhiều năm, nay xuống cấp. Khi mùa đông đến gần, nhu cầu về chăn ấm, quần áo ấm cho học sinh cũng cần được quan tâm hơn.
Sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Phụ nữ Việt Nam góp phần chia sẻ những khó khăn trước mắt với các nhà trường, đồng thời tiếp thêm nguồn động viên để thầy và trò nỗ lực nâng cao chất lượng dạy, học.
Động viên học sinh nghèo vượt khó vươn lên
Trong chuyến thăm, đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam đã đến nhà 5 học sinh nghèo vượt khó, có thành tích tốt trong học tập để trao phần quà của bạn đọc. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng là sự động viên thiết thực, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập tốt.
Em Sùng Thị Dung, học sinh lớp 8A2, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sin Suối Hồ, cho biết em có 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em thường dậy từ 5h sáng để ôn bài trước khi đến trường. Buổi tối, sau khi hoàn thành các công việc cá nhân, Dung tiếp tục học từ khoảng 19h30 đến 21h hoặc 21h30. Trong các môn học, tiếng Anh là môn em yêu thích nhất.

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam trao quà của bạn đọc tới em Sùng Thị Dung, học sinh lớp 8A2, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sin Suối Hồ.
Ngoài giờ học, Dung phụ bố mẹ nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa và cùng gia đình làm những công việc phù hợp trên nương rẫy khi được nghỉ. Sự chăm chỉ, tinh thần tự giác và ý thức vượt khó là những yếu tố giúp em duy trì thành tích học tập trong nhiều năm.
Dung có ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ mọi người. Ước mơ ấy cũng là mục tiêu để nữ sinh vùng cao nỗ lực từng ngày, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Những phần quà được trao tận tay các em học sinh và nhà trường tuy không thể khỏa lấp mọi thiếu thốn, nhưng là sự sẻ chia thiết thực, góp phần động viên thầy và trò vượt qua khó khăn. Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích học sinh tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong học tập.
Thông qua hoạt động kết nối, tiếp nhận và trao hỗ trợ, Báo Phụ nữ Việt Nam mong muốn đưa sự sẻ chia của bạn đọc đến với những địa chỉ cần giúp đỡ, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao và tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.