Bán tháo lan rộng, VN-Index “bốc hơi” hơn 16 điểm
Ảnh minh họa
Sắc đỏ phủ khắp bảng điện khi lực bán lan nhanh trên toàn thị trường, khiến VN-Index “bốc hơi” hơn 16 điểm. Giữa làn sóng chốt lời mạnh ở cổ phiếu trụ, nhiều mã vừa và nhỏ bất ngờ tăng trần, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên điều chỉnh sâu.
Blue-chip đồng loạt chìm, cổ phiếu vừa và nhỏ bật tăng mạnh nhờ cầu hấp thụ
Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã khiến VN-Index giảm 16,26 điểm (-0,96%) xuống 1.669,57 điểm vào cuối ngày trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
Ngay từ đầu phiên, sắc xanh chỉ le lói lúc mở cửa rồi nhanh chóng biến mất khi dòng cổ phiếu "trụ" như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt quay đầu. Nhóm cổ phiếu thuộc Tập đoàn Vingroup trở thành tâm điểm chịu sức ép mạnh. Chỉ số chung liên tục bị nới rộng biên độ giảm và sáng nay đã mất gần 12 điểm trước khi phiên chiều "rơi" sâu hơn.

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic Oscillator đã đảo chiều và phát tín hiệu bán, cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về phía kiểm nghiệm và giằng co. Tuy nhiên, lực bán chưa đến mức "dội" cực mạnh — cho nên dự báo thị trường sẽ còn tiếp tục giai đoạn rung lắc, giằng co.
Phiên chiều diễn ra trong không khí ảm đạm: lực cầu tham gia yếu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu lớn. Nhóm cổ phiếu blue-chip (loại cổ phiếu của công ty có uy tín) bị bán mạnh khiến VN-Index có lúc giảm hơn 24 điểm trước khi "thu hẹp" đà rớt vào đợt khớp lệnh ATC. Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm, thể hiện rõ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Dù vậy, một điểm sáng là dòng tiền vẫn tìm kiếm cổ phiếu bị chiết khấu, đặc biệt trong nhóm bất động sản — nhiều mã đã bật tăng rõ rệt và giao dịch sôi động.
Cụ thể, tại HOSE có 148 mã tăng và 175 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 797 triệu đơn vị, giá trị 23.831 tỷ đồng — lần lượt giảm 11,33% về khối lượng và 7,45% về giá trị so với phiên liền trước. Thỏa thuận đóng góp hơn 33,87 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.211,7 tỷ đồng.
Trong nhóm VN30, chỉ số kết phiên giảm gần 25 điểm với 20 mã giảm và chỉ 9 mã tăng. Trong đó, cổ phiếu lớn VIC tiếp tục là gánh nặng chính, "rút" gần 7 điểm của toàn chỉ số khi đóng cửa giảm 3,7%. Các mã khác như VRE (-3,8%), LPB (-3,5%), VPB (-2,2%), SSI (-2,1%) cũng góp phần kéo thị trường đi xuống. Ngược lại, cổ phiếu FPT là điểm sáng duy nhất tăng khoảng 1%, vài mã khác như VHM chỉ tăng nhẹ 0,2%.
Điểm sáng thị trường vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Ví dụ, cổ phiếu KHG ghi dấu ấn mạnh với mức tăng trần 6,9% lên 8.200 đồng/CP, thanh khoản trên 30,7 triệu đơn vị và khối ngoại mua ròng hơn 1,5 triệu đơn vị. Các mã như LDG, DAT, DLG, DRH, TDG, HSL, VTB đều tăng trần. Trong khi đó, mã VIX bị "xả" mạnh — giảm 7% xuống 29.300 đồng/CP với thanh khoản hơn 65,6 triệu đơn vị, khối ngoại bán ròng tới 12,9 triệu đơn vị.
Xét về nhóm ngành
Ngân hàng và chứng khoán tiếp tục bị bán mạnh, nhưng có điểm sáng từ mã SHB (tăng nhẹ 0,6% lên 16.900 đồng với thanh khoản dẫn đầu >71,8 triệu đơn vị, khối ngoại mua ròng ~0,4 triệu đơn vị). Nhóm chứng khoán như FTS và TCX ngược dòng tăng hơn 1% mỗi mã.
Bất động sản vẫn đứng đầu về áp lực nhưng cũng là nơi dòng tiền tìm kiếm: ngoài KHG, mã KDH tăng 4,2% với hơn 11,4 triệu đơn vị khớp; TDH tăng 4%; NLG +3,8%; HAR +3,6%; DXG +1,2% với hơn 22 triệu đơn vị khớp; PDR +1,7% với hơn 10,4 triệu đơn vị khớp.

Trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), sau nửa phiên chiều rung lắc, áp lực bán gia tăng khiến HNX-Index đảo chiều. Kết phiên có 74 mã tăng, 78 mã giảm; HNX-Index giảm 1,08 điểm (-0,4%) xuống 266,96 điểm; khối lượng khớp lệnh đạt 81,65 triệu đơn vị, giá trị 1.837 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận thêm hơn 2,5 triệu đơn vị, giá trị >59 tỷ đồng. Cổ phiếu chứng khoán như SHS giảm 3,8% (khối lượng ~20,4 triệu đơn vị); MBS giảm 2,3%; VFS giảm 2,4%; VIG giảm 1,7%; PSI giảm 2,4%. Ở nhóm bất động sản, mã CEO hồi phục nhẹ +0,7% với giao dịch ~18,4 triệu đơn vị; IDC tăng nhẹ 0,3% với ~2,65 triệu đơn vị khớp. Điểm sáng vẫn thuộc về cổ phiếu vừa và nhỏ như LIG (tăng trần), IDJ +1,8%, TIG +2,6%.
Trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán UPCoM, thị trường giao dịch phân hóa và duy trì đà tăng nhẹ: UPCoM-Index đóng cửa tăng 1,68 điểm (+1,51%) lên 112,64 điểm; khối lượng khớp hơn 40,5 triệu đơn vị, giá trị 683 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận thêm ~2,52 triệu đơn vị, giá trị >59 tỷ đồng. Mã VGI nổi bật tăng +8% lên 75.400 đồng/CP, giao dịch ~2,26 triệu đơn vị. Một vài mã vừa và nhỏ ghi nhận tăng tốt như HBC +4,8% (~2,9 triệu đơn vị), AAH +5,6% (~1,68 triệu), TVN +6,5%, TTN +6,6%, DRI +3,4%.
Trên thị trường phái sinh và chứng quyền: hợp đồng tương lai đóng cửa giảm 20 điểm (~-1%) dưới mã 41I1FB000, khớp lệnh hơn 331.490 đơn vị, khối lượng mở hơn 33.930 đơn vị. Chứng quyền CMBB2518 thanh khoản cao nhất (~3,18 triệu đơn vị) đóng cửa giảm 2,8%; CSTB2514 khớp ~1,52 triệu đơn vị đóng cửa giảm 5,6%.
Phiên giao dịch hôm nay là một đợt điều chỉnh phân hóa mạnh trên thị trường: nhóm blue-chip bị bán tháo nhưng vẫn có lực cầu chọn lọc nhập vào những cổ phiếu đang được chiết khấu — đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ. Do đó, thay vì nhịp lao dốc đồng loạt, thị trường hiện đang chuyển sang giai đoạn rung lắc, giằng co với hai lực chính: bán chốt lời mạnh ở nhóm trụ và mua bắt đáy ở cổ bị định giá thấp. Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi thanh khoản và tín hiệu dòng tiền — nếu thanh khoản tiếp tục suy giảm thì rủi ro điều chỉnh sâu sẽ gia tăng; ngược lại nếu dòng tiền bắt đáy mạnh quay lại, sẽ mở ra cơ hội hồi phục.