Dòng tiền xoay trục, cổ phiếu nhỏ thành tâm điểm phiên 29/10
Ảnh minh họa
Bất chấp nhóm cổ phiếu trụ giảm điểm, lực cầu dồn vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đã giúp thị trường giữ được đà tăng. Kết phiên 29/10, VN-Index tăng 5,33 điểm, tương đương 0,32%, lên mức 1.685,83 điểm.
Cổ phiếu lớn "đuối sức", thị trường vẫn giữ được sắc xanh
Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sự áp đảo của bên mua khi phần lớn cổ phiếu trên sàn tăng giá. Tuy nhiên, chỉ số chính vẫn giằng co mạnh do áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ.
Ngay trong phiên sáng, chỉ số VN30 dao động khá mạnh. Sau khi mở cửa tích cực, VN30 nhanh chóng rơi xuống dưới tham chiếu và chạm đáy trong ngày tại 1.940 điểm vào lúc 10h20.
Bộ ba cổ phiếu thuộc Vin (VIC, VHM, VRE) đồng loạt giảm sâu, tạo sức ép lớn lên chỉ số chung. VIC giảm mạnh 3,68% và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, trong khi VHM mất 2,24% và VRE giảm 2,45%. Riêng ba mã này đã kéo VN-Index giảm hơn 7 điểm.

Diễn biến VN-Index phiên 29/10.
Trong khi đó, độ rộng thị trường chung vẫn khá tích cực, cho thấy dòng tiền không rút ra mà chỉ chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu khác.
Ngân hàng giữ nhịp, cổ phiếu công nghệ chốt lời
Nhóm ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò "cân bằng" thị trường. Dù mức tăng không mạnh, nhưng sự đồng thuận của nhiều mã đã giúp chỉ số giữ được sắc xanh. Dẫn đầu đà tăng là HDB (+3,73%) và SHB (+2,75%), trong khi các mã như MBB, CTG, STB cũng tăng nhẹ.
Trái lại, cổ phiếu FPT sau 3 phiên tăng liên tiếp đã chịu áp lực chốt lời ngắn hạn. Lực bán xuất hiện trong phần lớn thời gian giao dịch khiến FPT kết phiên giảm 0,49%, dù trước đó vẫn giữ được sắc xanh vào giữa phiên sáng.
Kết quả, VN30 chỉ nhích nhẹ 0,02%, với thanh khoản suy giảm so với các phiên trước, phản ánh dòng tiền đang có xu hướng rời nhóm blue-chips.
Dòng tiền "lan tỏa" sang cổ phiếu vừa và nhỏ
Trong khi nhóm trụ điều chỉnh, dòng tiền lại sôi động ở nhóm vốn hoá vừa và nhỏ. Chỉ số VNMID tăng 1,08%, còn VNSML tăng mạnh 1,37%. Số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo – tín hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang hứng khởi trở lại, không còn phụ thuộc nhiều vào các mã trụ.

Loạt cổ phiếu vừa và nhỏ tăng trần
Thanh khoản của nhóm này cũng bứt phá. Riêng nhóm VNSML, giá trị giao dịch sáng nay đạt hơn 933 tỷ đồng – tăng tới 45% so với phiên trước, và kết phiên ở mức hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 12%.
Ngược lại, tổng giá trị giao dịch toàn sàn HoSE lại giảm 13%, cho thấy nếu không có sự sôi động từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, thanh khoản thị trường sẽ còn yếu hơn.
Loạt cổ phiếu nhỏ tăng kịch trần. Top giao dịch sôi động nhất sàn HoSE vẫn thuộc về các mã quen thuộc như SHB, HPG, HDB. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng nổi bật với KHG, HAG – cả hai đều tăng kịch trần nhờ lực mua mạnh.
Toàn sàn HoSE ghi nhận tới 17 mã tăng trần, tập trung ở nhóm xây dựng, bất động sản như CTD, LDG, DRH, HAR, OGC... – cho thấy dòng tiền đầu cơ đang hoạt động mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, nhóm dầu khí cũng khởi sắc. BSR "tím trần" dù thanh khoản không cao; PVT tăng hơn 2%, còn PVD và PVS tăng trên 1%.
Khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 1.500 tỷ đồng
Một điểm đáng chú ý trong phiên là động thái bán ròng mạnh của khối ngoại, chủ yếu tại cổ phiếu ACB. Riêng mã này bị bán ròng tới 778 tỷ đồng, do có hơn 30 triệu cổ phiếu được sang tay qua giao dịch thoả thuận ở mức giá 25.180 đồng/cổ phiếu. Trên sàn, ACB đóng cửa ở mức tham chiếu 25.400 đồng.
Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 1.491 tỷ đồng trên HoSE, tập trung ở các mã ACB, MBB, VIX, SSI, HPG; ngược lại, họ mua ròng HDB và FPT.
Dòng tiền nội làm chủ cuộc chơi. Phiên 29/10 cho thấy xu hướng rõ ràng: dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Trong bối cảnh cổ phiếu trụ chịu áp lực điều chỉnh, nhà đầu tư trong nước đang chuyển hướng mạnh sang nhóm vốn hoá vừa và nhỏ – nơi nhiều mã đang có vùng giá hấp dẫn sau nhịp giảm trước đó.
Sự lan tỏa dòng tiền và tâm lý tích cực giúp thị trường giữ vững đà hồi phục, dù khối ngoại vẫn duy trì bán ròng. Nếu xu hướng này tiếp tục, thị trường có thể bước vào giai đoạn "thay máu" dòng tiền – khi cổ phiếu vừa và nhỏ trở thành điểm sáng trong ngắn hạn.