Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/10/2025 - 18:16 (GMT+7)

Cơn "bão bán tháo" cuốn bay hơn 30 điểm VN-Index

Thùy Linh
Cơn "bão bán tháo" cuốn bay hơn 30 điểm VN-Index

Ảnh minh họa

Áp lực bán mạnh ở nhóm bất động sản và cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường lao dốc, VN-Index mất hơn 30 điểm và lùi sát mốc 1.650 điểm.

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/10 khép lại trong sắc đỏ khi áp lực bán tăng mạnh trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm bất động sản. Nhiều mã giảm sàn, trong đó tâm điểm là "họ" Vingroup, đã kéo VN-Index giảm hơn 30 điểm, về sát ngưỡng 1.650 điểm.

Phiên sáng hồi nhẹ, phiên chiều lao dốc

Thị trường mở cửa với trạng thái rung lắc mạnh, chỉ số dao động trong biên độ rộng. Buổi sáng, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp VN-Index hồi phục hơn 10 điểm và chỉ còn giảm nhẹ hơn 4 điểm khi tạm dừng giữa phiên. Một số nhóm ngành như chứng khoán và thép có thời điểm bật tăng, giúp chỉ số tạm giữ được cân bằng.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cầu suy yếu, trong khi áp lực bán ngày càng lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường không giữ được nhịp hồi và càng về cuối phiên càng giảm sâu.

Cơn "bão bán tháo" cuốn bay hơn 30 điểm VN-Index- Ảnh 1.

Đến phiên ATC, lực bán bùng nổ ở nhóm bluechip, đặc biệt là họ Vingroup, khiến VN-Index rơi mạnh. Cả VHM và VRE cùng giảm hết biên độ 7%, dư bán hàng triệu cổ phiếu. VIC cũng đảo chiều giảm 2,3%, về mức 214.000 đồng/cổ phiếu. Chỉ riêng "bộ ba" VHM, VRE và VIC đã khiến VN-Index mất gần 13 điểm.

Cổ phiếu bất động sản bị xả mạnh - Bluechip và ngân hàng cũng đồng loạt giảm

Nhóm bất động sản trở thành tâm điểm giảm sâu nhất thị trường. Nhiều mã bị bán tháo và rơi xuống giá sàn: DIG giảm kịch sàn với khối lượng khớp hơn 17,4 triệu cổ phiếu; CII cũng giảm hết biên độ, khớp 28,5 triệu đơn vị; PDR giảm 6,8% xuống sát giá sàn 22.050 đồng/cp; Các mã khác như HDC, HDG, DXS, TCH, KDH cũng đồng loạt mất trên 3–5%. Nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng với nhóm này khi lo ngại triển vọng lợi nhuận quý IV và áp lực nợ vay tăng cao.

Trên sàn HOSE, nhóm VN30 kết phiên giảm gần 45 điểm, với 24 mã giảm và chỉ còn 5 mã tăng. Ngoài họ Vingroup, nhiều cổ phiếu lớn khác cũng lao dốc: MWG giảm 5,5%, HDB giảm 4,9%,

SSI giảm 3,3%, VPB giảm 3,1%, TCB giảm 2,9%. Ở chiều ngược lại, GVR là điểm sáng hiếm hoi của rổ VN30 khi vẫn tăng 3,2%, còn lại FPT, SAB, DGC, STB chỉ nhích nhẹ quanh 0,5%.

Thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ, cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 970 triệu cổ phiếu, giá trị 30.705 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với phiên cuối tuần trước.

Nhóm chứng khoán, ngân hàng chịu áp lực

Nhóm chứng khoán sau nhịp hồi nhẹ đầu phiên cũng bị bán mạnh về cuối ngày: SSI giảm 3,3%, khớp hơn 71 triệu cổ phiếu; HCM giảm 2,6%, khớp 21 triệu đơn vị; VND cũng lùi 1,8%. Một số mã vẫn giữ được sắc xanh như FTS tăng 5%, ORS tăng 3,8%, VIX tăng nhẹ 0,2%.

Nhóm ngân hàng giao dịch ảm đạm. Ngoại trừ STB tăng gần 2% và ACB đứng giá, hầu hết các mã khác đều giảm: SHB giảm 0,9%, khớp hơn 95 triệu cổ phiếu; MBB giảm 2,5%, khớp 52 triệu đơn vị; VPB giảm 3,1%; TCB, VCB, CTG cũng đồng loạt giảm quanh 2%.

Cơn "bão bán tháo" cuốn bay hơn 30 điểm VN-Index- Ảnh 2.

Tuy nhiên một vài nhóm ngành vẫn ngược dòng. Giữa sắc đỏ bao trùm, thị trường vẫn có một số điểm sáng ở nhóm dệt may và phân bón: MSH tăng 5%, TCM tăng 2,5%, HTG tăng 2,4%; DPM tăng 2,6%, DCM tăng 1,2%, VAF tăng 2,7%. Dù vậy, mức tăng của các nhóm này không đủ để cứu thị trường chung.

Thị trường chứng khoán khác cũng đỏ lửa

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1,92 điểm (-0,72%) xuống 265,36 điểm, với 64 mã tăng và 72 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh hơn 102 triệu cổ phiếu, giá trị 2.291 tỷ đồng.

Cổ phiếu CEO giảm sàn 9,7%, dư bán hơn 5 triệu cổ phiếu, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với gần 27,6 triệu đơn vị. Các mã HUT, NTP, SLS, LAS… cũng giảm từ 2–4%.

Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index tăng nhẹ 0,33% lên 111,24 điểm, nhờ nhóm dệt may như VGT tăng 6,2%. Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu khác vẫn bị bán mạnh, như ABB giảm 4,5%, DDV giảm 9,6%, MSR giảm 8,8%.

Thanh khoản tăng, tâm lý thận trọng bao trùm

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 33.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động mạnh, nhưng chủ yếu ở chiều bán. Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ, tập trung ở các mã ngân hàng và chứng khoán.

Các chuyên gia cho rằng phiên giảm mạnh này chủ yếu đến từ tâm lý bán chốt lời và lo ngại rủi ro ngắn hạn, sau chuỗi ngày thị trường tăng khá tốt. Việc các cổ phiếu trụ như Vingroup bị xả hàng trong phiên ATC càng khiến chỉ số chịu áp lực lớn.

Một số công ty chứng khoán nhận định, trong ngắn hạn thị trường có thể tiếp tục rung lắc, VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.630 – 1.640 điểm trước khi xác lập xu hướng mới.

Kết phiên ngày 27/10:VN-Index: 1.652,54 điểm (-30,64 điểm, -1,82%); HNX-Index: 265,36 điểm (-1,92 điểm, -0,72%); UPCoM-Index: 111,24 điểm (+0,33%); Thanh khoản: Gần 33.000 tỷ đồn

Phiên đầu tuần 27/10 là một cú giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Lực bán dâng cao, đặc biệt ở nhóm bất động sản và cổ phiếu lớn, khiến chỉ số chính lao dốc mạnh. Mặc dù thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, nhưng tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt, chờ đợi tín hiệu ổn định hơn trong những phiên tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận