FLC họp cổ đông bất thường để xử lý các khó khăn, bầu nhân sự
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Tập đoàn FLC đang có những dấu hiệu phục hồi hoạt động kinh doanh khi tiếp nhận lại hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) và khởi động lại các dự án bất động sản. Trong bối cảnh đó, FLC vừa có kế hoạch tổ chức họp cổ đông bất thường để xem xét công tác nhân sự cao cấp và xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 lần thứ 2. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2 vào ngày 11/11/2025 tại tòa nhà FLC Landmark Tower, TP Hà Nội.
Tại đây, doanh nghiệp họp về các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty; đặc biệt công tác nhân sự cấp thượng tầng của doanh nghiệp này …
Kỳ họp được tổ chức trong bối cảnh doanh nghiệp này đang có những động thái tích cực về hoạt động kinh doanh của mình, sau những chuyển biến tiêu cực từ thượng tầng đến hoạt động kinh doanh của mình.
Cụ thể, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành mới trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh mới cho Bamboo Airways, ĐHĐCĐ đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.
Ông Lê Thái Sâm cho biết từ năm 2022 - đánh giá hoạt động vận hành của Bamboo Airways đến nay chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc.

FLC tiếp quản lại Hãng hàng không Bamboo Airways.
“Sau thời gian quản lý và điều hành hoạt động của công ty, nhóm nhà đầu tư chúng tôi nhận thấy hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không là một ngành kinh doanh rất đặc thù. Các thách thức khách quan tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của Bamboo Airways và nằm ngoài sự kiểm soát của các cổ đông và Ban điều hành”, ông Lê Thái Sâm cho biết.
Bởi vậy, ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thống nhất dừng thực hiện “Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028”.
Trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026 – 2030.
Khởi động lại nhiều dự án
Thông tin đến các cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, lãnh đạo của Tập đoàn FLC cho biết, trong lĩnh vực Bất động sản, doanh nghiệp này đã tái khởi động, triển khai thi công tại các dự án trọng điểm như FLC Premier Pare, C4C5 Thanh Hóa, FLC Sảm Sơn, FLC Tropical.
Qua đó, FLC đã chi thi công hơn 500 tỷ đồng; số lượng nhà ở đã thi công 889 căn, số lượng căn đang thi công là 831 căn. Trong đó, tại dự án FLC Premier Pare, doanh nghiệp này đã gấp rút thi công để hoàn thiện nút giao đầu nổi đường 70 để kết nối giao thông cho Dự án.

FLC Premier Parc của Tập đoàn FLC. Ảnh: Kỳ Duyên
Song song với đó, doanh nghiệp này cũng hoàn thiện hệ thống M&E, cây xanh, cảnh quan... và thi công đồng bộ toàn dự án, đã bàn giao được 70% nhà cho khách hàng, phấn đấu bàn giao toàn bộ nhà cho khách hàng trong năm 2024.
Ở Dự án FLC Tropical, doanh nghiệp đã gấp rút triển khai thi công hạ tầng, đường giao thông tại dự án, trong đó điển hình là việc thực hiện trách nhiệm của Tập đoàn FLC với tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thi công tuyến đường dẫn lên cầu Cửa Lục. Tập đoàn FLC đã và đang đồng loạt triển khai thi công xây dựng hơn 1.000 căn nhà để bàn giao cho khách hàng.
Tiếp theo là dự án C4, CS Thanh Hóa, FLC tiếp tục triển khai thi công xây dựng nhà cho khách hàng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong nửa đầu năm 2024. Đồng thời, Dự án FLC Sầm Sơn ở giai đoạn 1 đã hoàn thiện xây dựng và đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 và phân khu OCT đã thi công cơ bản hoàn thiện hạ tầng dự án và đang đẩy mạnh triển khai xây dựng nhà cho khách hàng.
CTCP Tập đoàn FLC (FLC), ra đời bởi sự hợp nhất của các công ty thành viên từ năm 2010. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh bất động sản, đặc biệt là Bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, bất động sản khu công nghiệp. Ngoài ra, FLC còn kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng; kinh doanh các cơ sở thể thao và kinh doanh thương mại khác như: FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort, FLC Star Tower, FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, FLC Hạ Long Bay Golf Club & Luxury Resort, FLC Twin Tower ...
Theo hồ sơ công bố, Chủ tịch HĐQT là các công Lê Bá Nguyên, Vũ Anh Tuấn. FLC trước đây do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch nhưng sau đó miễn nhiệm vào năm 2022. Tuy nhiên, hiện ông Quyết vẫn là cổ đông lớn nhất của FLC với tỷ lệ 30,34%, giá trị khoảng 750 tỷ đồng.
Từ sau bê bối của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT FLC thì doanh nghiệp này rơi vào khó khăn và liên tục trải qua các đợt biến động nhân sự cấp cao.
Cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết trên sàn HoSE và chuyển sang sàn UPCoM, nhưng lại rơi vào diện hạn chế giao dịch do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán nhiều năm liên tiếp.