Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông có 1 nữ Ủy viên

Phạm Thương
16/10/2020 - 15:02
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông có 1 nữ Ủy viên

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Báo Đắk Nông

Trong số 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, có 1 đồng chí là nữ, chiếm tỉ lệ 6,7%.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII.

Kết quả, ông Ngô Thanh Danh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với 100% số phiếu bầu. Ông Lưu Văn Trung, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020 cũng tái đắc cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy.

Đặc biệt, trong số 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, có 1 đồng chí là nữ, đó là bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Bà Hà Thị Hạnh từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, chiều 15/10, Đại hội đã công bố danh sách 48 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó có 6 đồng chí là nữ, chiếm tỉ lệ 12,5%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm