Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025: 1/15 ủy viên là nữ

Trường Hùng
16/10/2020 - 20:10
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025: 1/15 ủy viên là nữ

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Hà Giang

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có 1 ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ 6,7%.

Sáng 16/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc. Tham dự Đại hội có 323 đại biểu, đại diện cho hơn 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội, nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, có 36 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao, như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, xây dựng Nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia; kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa ngày càng đổi mới. 

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tốc độ tăng sản phẩm bình quân đạt 6,8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng, tăng 57,4% so với năm 2015; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt trên 44,6 nghìn tỷ đồng, tăng 71,3% so với giai đoạn 2010- 2015.

BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025: …/51 ủy viên là nữ - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Hà Giang

Với chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc", Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; thu hút 3 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm; 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn NTM…

BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025: …/51 ủy viên là nữ - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Báo Hà Giang

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận, đề xuất các giải pháp thực hiện một số nội dung quan trọng, trong đó có việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 51 đồng chí, trong đó có 7 nữ (chiếm tỷ lệ 13,7%). 

Được biết, nhiệm kỳ 2015-2020 có 54 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 7 nữ (chiếm tỷ lệ 12,9%). Trong số các ủy viên nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này có bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII. Số ủy viên là nữ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ này là 1/15 (chiếm tỉ lệ 6,7%), nhiệm kỳ trước là 1/15 (6,7%).

Với mong muốn chia sẻ với đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ, Đại hội đã tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm