Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam có 2 ủy viên nữ

Nam Anh
12/10/2020 - 22:56
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam có 2 ủy viên nữ

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Báo Quảng Nam

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra 53 ủy viên Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 2 ủy viên nữ, chiếm 13%.

Ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khai mạc. 

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Báo Quảng Nam

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận, quyết định các vấn đề trọng tâm, trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Quảng Nam.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 60 người. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu được Đại hội biểu quyết thông qua, 53 người đã trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Trong phiên làm việc tối ngày 12/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa mới đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII gồm 15 người trong đó có 2 ủy viên nữ.

Đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, đã được bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy khóa XXII. Các đồng chí Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Đồng chí Phan Thái Bình được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII.

Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: Báo Quảng Nam

Ngày mai (13/10), Đại hội sẽ báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm