Ban tuyển sinh quân sự quận Hai Bà Trưng tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự năm 2023

PV
10/04/2023 - 15:56
Ban tuyển sinh quân sự quận Hai Bà Trưng tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự năm 2023
Ngày 10/4, ban tuyển sinh quân sự Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tổ chức công tác tư vấn hướng nghiệp công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội 2023 cho học sinh trường THPT Đoàn Kết.

Tại buổi tư vấn, ban tuyển sinh quân sự quận Hai Bà Trưng cho biết, năm 2023, các học viện, trường Quân đội tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự.

Năm 2023, có 17 học viện trường Quân đội tuyển sinh đào tạo (trong đó có 7 học viện, 10 trường sĩ quan)

Ban tuyển sinh quân sự quận Hai Bà Trưng tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự năm 2023 - Ảnh 1.

Ban tuyển sinh Quân sự Quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự năm 2023 cho các em học sinh

Điều kiện tuyển sinh quân sự năm 2023

Năm 2023, các học viện, trường trong Quân đội tuyển sinh các đối tượng là thanh niên ngoài quân đội (từ 17 đến 21 tuổi) và quân nhân xuất ngũ (từ 18 đến 23 tuổi).

Yêu cầu: Có phẩm chất đạo đức tốt, là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; Trên cơ thể không có hình xăm, chữ xăm (Theo Thông tư 05/2019/TT-BQP); Các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội: cao từ 165cm nặng 50kg, mắt không cận thị; Các trường đào tạo chuyên môn kỹ thuật: cao từ 163cm, nặng 50kg, mắt cận không quá 3 đi ốp. Đối với nữ: cao từ 154 cm, nặng 48 kg trở lên.

Năm nay, các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển tại địa phương, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Ban tuyển sinh quân sự quận Hai Bà Trưng tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự năm 2023 - Ảnh 2.

Các học viện, trường quân đội tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 để xét tuyển sinh.

Phương thức tuyển sinh

Thời gian sơ tuyển từ ngày 20/3 đến 20/5/2023, tại Ban CHQS quận Hai Bà Trưng (số 17 Thể Giao, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; có các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội mà thí sinh đăng ký; đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nguyện vọng 1) theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

Cũng theo quy chế tuyển sinh của các học viện, trường trong Quân đội, năm 2023 các học viện, trường trong Quân đội ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng: Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc, thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt giả Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giả Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT....

Quyền lợi và nghĩa vụ các học viên trong trường Quân đội

Được bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hàng tháng, không phải đóng học phí, được bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng học tập; Sau năm học được xếp loại và khen thưởng theo quy định và được chế độ nghỉ tết, nghỉ hè theo qui định.

Các học viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ được cấp văn bằng tốt nghiệp đại học, phân công nơi công tác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm